Thủ tướng sẽ đề nghị Quốc hội phê chuẩn Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân thôi giữ chức bộ trưởng và phê chuẩn nhân sự mới thay thế. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho biết như vậy tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) chiều 12-5, khi bàn về chuẩn bị kỳ họp thứ 7, QH khóa XII (dự kiến khai mạc vào ngày 20-5 tới).
Báo cáo về quy hoạch thủy điện
Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng cho biết thêm, ngoài miễn nhiệm chức danh bộ trưởng đối với ông Nguyễn Thiện Nhân, dự kiến trong thời gian một ngày tại kỳ họp tới đây, QH cũng sẽ xem xét thay đổi nhân sự tại một số cơ quan của QH.
Tiếp thu ý kiến của đại biểu QH, Chủ tịch QH đề nghị Chính phủ chuẩn bị các báo cáo chuyên đề cung cấp thông tin cho đại biểu tại kỳ họp tới: Làm rõ một số nội dung liên quan đến dự án lọc dầu Dung Quất (trong đó có liên quan đến các sự cố và lỗi kỹ thuật thời gian vừa qua); quy hoạch, đầu tư và vận hành các dự án thủy điện trên cả nước; việc một số tỉnh cho nước ngoài thuê đất rừng; thực trạng mua bán và giá bất động sản trên thị trường tự do tại các địa điểm đang xem xét quy hoạch ở Hà Nội…
Quy hoạch thủy điện là một trong những chuyên đề sẽ được báo cáo trước các đại biểu trong kỳ họp tới. Trong ảnh: Thi công thủy điện Sơn La. Ảnh: TTXVN
Về tính chất pháp lý của việc báo cáo QH về đồ án quy hoạch chung xây dựng thủ đô còn những ý kiến khác nhau, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng “chốt” lại: Kỳ họp tới QH sẽ nghe Chính phủ trình và thảo luận về đồ án này, sau đó các ý kiến sẽ được tổng hợp chuyển tới Thủ tướng. Ông cũng cho biết đồ án nhiều khả năng sẽ được xin ý kiến Bộ Chính trị trước khi Thủ tướng phê duyệt.
Làm rõ việc giải quyết kiến nghị “trên giấy”
Chiều cùng ngày, UBTVQH đã nghe Trưởng Ban Dân nguyện Trần Thế Vượng trình bày kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 6 của QH.
Giám sát của Ban Dân nguyện cho biết tính đến ngày 10-5, các cơ quan có trách nhiệm đã trả lời 1.170 kiến nghị của cử tri do UBTVQH chuyển đến, còn 18 kiến nghị chưa có văn bản trả lời (trong đó, Chính phủ 14, Bảo hiểm xã hội 4). Trong đó, 697 kiến nghị (chiếm 58,6%) đã được tiếp thu, giải quyết, còn lại đang được xem xét, giải quyết hoặc ghi nhận để ban hành chính sách…
Trưởng Ban Dân nguyện Trần Thế Vượng thẳng thắn chỉ rõ: Một số bộ, ngành do thiếu tích cực, còn né tránh, đùn đẩy dẫn đến việc giải quyết kiến nghị của cử tri còn chậm. Điển hình như việc sửa đổi, bổ sung hướng dẫn số tiền để đánh bạc dưới hình thức lô đề làm căn cứ để xác định trách nhiệm hình sự với tội đánh bạc được quy định tại Nghị quyết số 01/2006 của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao…
Góp ý hoàn thiện báo cáo giám sát để trình ra kỳ họp QH tới đây, Phó Chủ tịch QH Nguyễn Đức Kiên đề nghị Ban Dân nguyện làm rõ thêm việc giải quyết kiến nghị của cử tri thể hiện trên văn bản điều hành và trên thực tế như thế nào. Vì nhiều đại biểu QH tâm tư rằng giải quyết kiến nghị “trên giấy” nhiều hơn trên thực tế, nhiều văn bản, tầng nấc rất lâu vào cuộc sống để thực hiện… “Giám sát cần chỉ ra những địa chỉ làm tốt, chưa tốt, cần công khai trên phương tiện thông tin đại chúng. Việc này có tác dụng rất tốt, giúp cho các bộ, ngành nâng cao trách nhiệm, cử tri cả nước theo dõi, giám sát” - ông nhấn mạnh.
Buổi làm việc chiều 12-5 đã khép lại phiên họp thứ 31 của UBTVQH.
Sẽ rút nhiều quyền của Hiệp hội Lương thực VN Giám sát thực hiện kiến nghị của cử tri về vai trò của Hiệp hội Lương thực VN, Ban Dân nguyện đã kết luận: Bộ Nội vụ, Bộ Công thương đã không làm đầy đủ trách nhiệm khi phê duyệt điều lệ của Hiệp hội Lương thực VN, trao cho hội này những nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý nhà nước, không phù hợp với tính chất là hiệp hội thương mại như: hướng dẫn giá các loại gạo xuất khẩu; tổ chức thực hiện việc đăng ký, thống kê xuất nhập khẩu; hướng dẫn và điều hành xuất nhập khẩu mặt hàng gạo. Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Thành Biên ngay sau đó cho biết những nhiệm vụ, quyền hạn nói trên sẽ được chuyển về cho Bộ Công thương, thể hiện trong nghị định về kinh doanh xuất khẩu gạo Bộ đang dự thảo. |
VĂN TIẾN