Dùng hung khí giết người vì cháu bị dọa đánh

(PLO)- Do bực tức chuyện cháu mình bị doạ đánh, Y Sam Son đã lấy một cây gỗ đến đánh liên tiếp hai cái vào vùng đầu và vai làm nạn nhân tử vong.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

TAND tỉnh Đắk Lắk vừa xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt bị cáo Y Sam Son Niê (22tuổi, ngụ xã Cư Né, huyện Krông Búk) 20 năm tù về tội giết người.

Y Sam Son Niê tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: LT

Y Sam Son Niê tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: LT

Theo cáo trạng, tối 25-4, Y Sam Son nghe cháu ruột là Y Hiar Niê (17 tuổi) nói bị YTN (16 tuổi, đều ngụ cùng xã) dọa đánh.

Khoảng 20 giờ cùng ngày, phát hiện YTN điều khiển xe máy đi trên đường buôn Ea Kung, xã Cư Né, Y Sam Son gọi lại nói chuyện nhưng không được.

Thấy vậy, Y Sam Son đuổi theo, được một lúc thì YTN mới dừng lại.

Vì bực tức chuyện cháu mình bị doạ đánh nên Y Sam Son đã lấy một cây gỗ gần đó lao đến đánh liên tiếp hai cái vào vùng đầu và vai làm YTN gục tại chỗ.

Gây án xong, Y Sam Son bỏ về nhà. Còn YTN được người dân đưa đến Trung tâm Y tế huyện Krông Búk cấp cứu nhưng đã tử vong.

Ngày 26-4, Y Sam Son đến Công an huyện Krông Búk đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Tại bản kết luận giám định pháp y, nguyên nhân YTN tử vong là do nứt sọ não, tụ máu nội sọ, chèn ép não, phù não dẫn đến choáng não không hồi phục.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm