Lãnh án tù khi đâm chết người lao vào đánh mình

(PLO)- Nạn nhân lao vào để đánh người khác giúp bạn, bị đâm dẫn đến tử vong. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 23-8, TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt Lê Văn Dũng (25 tuổi, trú xã Hạnh Dịch, huyện Quế Phong, Nghệ An) 7 năm tù về tội giết người.

Bị cáo Lê Văn Dũng

Bị cáo Lê Văn Dũng

Tòa cũng tuyên phạt các bị cáo Hà Văn Đông 3 năm tù; Lữ Văn Đạt và Vi Văn Nghĩa, Lê Văn Hai (cùng trú huyện Quế Phong) mỗi bị cáo 6 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng. Riêng bị cáo Hai còn bị tuyên phạt 7 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy nên phải chịu hình phạt tổng cộng 7 năm 6 tháng tù.

Theo hồ sơ, đêm 31-12-2022, Dũng cùng nhóm bạn đi nhậu, uống rượu. Sau khi nhậu xong Dũng cùng nhóm bạn rủ nhau đi uống trà sữa ở thị trấn Kim Sơn (huyện Quế Phong). Trên đường đi, Dũng gặp em VVK (21 tuổi) nên đứng lại chào hỏi, trò chuyện. K đã lịch sự đưa tay ra bắt tay với Dũng.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm Lương Văn Hai (đứng giữa)

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm Lương Văn Hai (đứng giữa)

Lúc này Đông (người yêu của K) đang uống rượu gần đó nhìn thấy nên nghi Dũng tán tỉnh, trêu ghẹo người yêu của mình.

Đông đi đến nói với Dũng “mi trêu người yêu tau à” thì Dũng phân trần là bạn bè biết nhau từ trước, không trêu ghẹo. Dũng nói “anh ơi, nếu em có gì sai, anh thông cảm” rồi lên xe máy định rời đi nhưng bị Đông cản lại. Đông dùng chân tấn công vào người Dũng nhưng Dũng tránh được.

Nhóm bạn của Đông cũng lao vào đuổi đánh Dũng. Bị đuổi đánh, Dũng rút con dao bấm trong túi quần ra tấn công lại. Hậu quả, Lương Văn Bình (bạn của Đông) bị trúng vùng ngực và vùng lưng. Bình được đưa đi cấp cứu nhưng do bị thương quá nặng nên Bình tử vong sau đó.

Sau khi gây án, Dũng bỏ trốn rồi đến ngày hôm sau trở về đầu thú.

Sau khi bị khởi tố và đang được tại ngoại thì Hai lại đi mua ma túy về để sử dụng nên bị công an phát hiện, bắt giữ.

Tại phiên tòa, các bị cáo thành khẩn khai báo, thể hiện ăn năn hối cải và xin được xem xét giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo Dũng cũng cho rằng bản thân không quen Đông và nhóm bạn của Đông và khi bị đuổi đánh vô cớ đã bực tức, không làm chủ được bản thân.

Sau khi cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của từng bị cáo, HĐXX đã tuyên mức án như trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm