Fed tăng lãi suất lên 0,25%

Sau phiên họp chính sách kéo dài hai ngày, Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) đã nâng khoảng lãi suất từ mức 0%-0,25% lên 0,25%-0,5%; lãi suất chiết khấu được nâng từ 0,75% lên 1%. Đồng thời FOMC cũng nhấn mạnh tốc độ tăng lãi suất sẽ tiến hành “từ từ”. 

Cũng theo các nhà hoạch định chính sách của cơ quan này, trong năm tới sẽ có thêm bốn lần tăng lãi suất, mỗi lần tăng 0,25% và khả năng đến cuối năm 2016 lãi suất sẽ ở mức khoảng 1,375%.

Nhằm xoa dịu động thái chấm dứt thời kỳ nới lỏng tiền tệ, Chủ tịch FED bà Janet Yellen khuyến cáo người dân Mỹ đừng phản ứng thái quá với nền kinh tế trước quyết định này bởi lãi suất “chỉ là 0,25%”.

Bên cạnh đó, bà Janet Yellen cũng phát tín hiệu rằng: "Chúng tôi vẫn sẽ theo dõi nền kinh tế Mỹ một cách thận trọng, dự đoán những mục tiêu mà chúng tôi đưa ra sẽ phụ thuộc vào thị trường lao động và mục tiêu lạm phát".

Sau quyết định nâng lãi của FED, giá vàng thế giới giảm lao ngay về mức 1.067 UDS/ounce, quy đổi tương đương khoảng 29 triệu đồng/lượng. Mức giá này đã giảm hơn 10 USD/ounce so với phiên giao dịch trước đó, tương đương khoảng 270.000 đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng SJC tại TP.HCM chỉ giảm 10.000 đồng/lượng, giao dịch phổ biến ở mức 32,82-33,07 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường tiền tệ, giá USD vẫn “dính trần” và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. So với ngày hôm qua, tỉ giá VND/USD tại các ngân hàng thương mại vẫn giữ nguyên, giá bán ra vẫn duy trì ở mức trần 22.547 VND/USD.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm