Giá đôla chợ đen đi ngược chiều

(PLO)- Trong khi tỉ giá USD/VND tại các ngân hàng thương mại tăng giảm bất thường thì trên thị trường chợ đen lại gần như bất động với giá bán thấp hơn nhiều so với thị trường chính thức. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 9-8, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) niêm yết tỉ giá trung tâm ở mức 23.831 VND/USD, tăng thêm 29 đồng so với hôm qua và là phiên tăng giá đầu tiên trong ba ngày gần đây. Với biên độ +/-5% đang áp dụng, tỉ giá trần là 25.022 VND/USD và tỉ giá sàn là 22.640 VND/USD.

Tỉ giá mua giao ngay tại Sở giao dịch NHNN vẫn giữ nguyên ở mức 23.400 VND/USD, trong khi tỉ giá bán giao ngay được điều chỉnh tăng 30 đồng, lên mức 24.972 VND/USD, thấp hơn 50 đồng so với trần tỉ giá.

Trên thị trường liên ngân hàng, tỉ giá chốt phiên hôm qua ở mức 23.735 VND/USD, tăng 10 đồng so với một ngày trước.

Trong khi đó, tỉ giá tại các ngân hàng thương mại lại có diễn biến khác thường, nơi tăng nơi giảm. Đơn cử, tại Vietcombank giá mua USD đang được niêm yết ở mức ở 23.540 VND/USD và bán ra ở mức 23.910 VND/USD, tăng 15 đồng ở cả hai chiều so với giá đóng cửa hôm qua.

Còn tại Eximbank, giá mua bán USD hiện neo ở mức 23.490 - 23.880 VND/USD, giảm 20 đồng ở chiều mua và giảm 10 đồng ở chiều bán so với cuối phiên gần đây.

Trên thị trường tự do, giá đồng bạc xanh đi ngang, với giá mua - bán phổ biến tại 23.750 - 23.800 VND/USD.

Theo các chuyên gia kinh tế tại VNDirect, áp lực tỉ giá USD/VND có xu hướng gia tăng trong tháng 7 và đang tồn tại một số yếu tố có thể gây sức ép lên tỉ giá USD/VND trong nửa cuối năm 2023.

Nguyên nhân là do việc lãi suất điều hành của FED có thể duy trì ở vùng đỉnh đến cuối năm 2023 để kiềm chế lạm phát, trong khi NHNN định hướng tiếp tục hạ lãi suất để hỗ trợ tăng trưởng. Cộng thêm với khả năng lạm phát trong nước có thể tăng từ cuối quý 3 này.

Tuy nhiên, mức biến động của tỉ giá USD/VND không quá cao, chỉ dao động trong biên độ +/-2% so với đầu năm. Nhờ vốn FDI và lượng kiều hối ổn định, các thỏa thuận bán cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài dự kiến thực hiện trong nửa cuối năm 2023 sẽ làm tăng nguồn cung ngoại tệ và thặng dư thương mại duy trì mức cao.

Theo số liệu mới nhất của Bộ Tài chính, thặng dư thương mại trong 7 tháng đã thiết lập kỉ lục mới, lên tới 16,5 tỉ USD, cao hơn khá nhiều so với con số ước tính 15,23 tỉ USD trước đó và cao gấp hơn 12 lần so với mức xuất siêu 1,34 tỉ USD của cùng kỳ năm trước.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm