Giá vàng rơi thẳng đứng

(PLO)- Phiên giao dịch hôm nay (14-10), giá vàng rớt mạnh chỉ còn 1.644 USD/ounce, tương đương 48,3 triệu đồng/lượng. So với phiên hôm qua, vàng mất đến 500.000 đồng/lượng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bộ Lao động Mỹ vừa cho biết lạm phát của Mỹ lại nóng trở lại. Theo đó, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 đã tăng 0,4% so với tháng 8. Điều này đã đẩy lạm phát bình quân 9 tháng năm 2022 tăng 8,2%.

Trong khi đó, CPI lõi (core CPI), vốn không tính giá thực phẩm và năng lượng, đã tăng mạnh 0,6% trong tháng trước.

Theo Bộ Lao động Mỹ, dù giá năng lượng giảm nhưng chi phí thực phẩm, nhà ở và y tế cao là nguyên nhân đẩy lạm phát đang gia tăng.

Thị trường vàng ngay lập tức bị tác động tiêu cực trước thông tin lạm phát này. Đây là nguyên nhân khiến thị trường càng được củng cố niềm tin rằng, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ nâng mạnh lãi suất. Khi đó, đồng USD sẽ ngày càng tăng giá trị và giá vàng sẽ bị đẩy xuống thấp.

Trong báo cáo biên bản cuộc họp mới đây, Fed cũng đã lưu ý lạm phát chưa được kiểm soát và cần phải tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ.

Phiên giao dịch hôm nay (14-10), giá vàng rớt mạnh chỉ còn 1.644 USD/ounce, tương đương 48,3 triệu đồng/lượng. So với phiên hôm qua, vàng mất đến 500.000 đồng/lượng.

Vàng PNJ và SJC đang lần lượt bán ra thị trường là 53 và 67 triệu đồng.

Tổng hợp

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm