Giá xăng nhập đã rớt xuống mức 19.000 đồng

(PLO)- Giá xăng nhập khẩu hiện đã giảm về bằng với mức giá đầu tháng 1-2022.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Lần đầu tiên, sau 8 tháng, giá xăng nhập rớt mạnh dưới mức 100 USD/thùng. Theo dữ liệu mới cập nhật của Bộ Công thương, hôm nay (6-9), giá xăng A95 nhập khẩu từ Singapore rớt xuống 96 USD/thùng.

Mức giá này tương đương với đầu tháng 1-2022, thời điểm đó, giá xăng trong nước (RON 95) là 23.295 đồng. Nếu trừ đi thuế bảo vệ môi trường 3.300 thì giá xăng chỉ còn 19.995 đồng/lít.

Giá xăng nhập giảm mạnh vì giá dầu thô toàn cầu liên tục lao dốc trong thời gian dài trươc đó. Có thời điểm giá dầu WTI rớt dưới mức 90 USD/thùng.

Phiên giao dịch hôm nay (6-9), giá dầu thô toàn cầu có xu hướng nhích nhẹ. Nguyên nhân, Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) vừa cắt giảm sản lượng nhằm tránh việc giá dầu rớt sâu. Nhưng đáng ngạc nhiên, OPEC chỉ cắt giảm sản lượng rất nhỏ, khoảng 100.000 thùng/ngày bắt đầu từ tháng 10.

Thực tế, mức sản lượng này xem như OPEC không cắt giảm vì đúng bằng mức tăng 100.000 thùng mà khối này đã thực hiện vào những tháng trước. Do đó, giá dầu không tăng quá mạnh. Hiện, giá dầu WTI vẫn dưới 90 USD/thùng và dầu Brent cũng chỉ ở mức 95 USD.

Từ đầu tháng 6 đến nay, giá dầu đã giảm khoảng 25%, sau khi chạm mức cao nhất vào tháng 3. Sự suy giảm giá dầu đến từ việc tăng trưởng kinh tế toàn cầu suy yếu do việc tăng lãi suất và Trung Quốc thực thi zero COVID khiến nhu cầu dầu giảm mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm