Giáo dục ý thức tuân thủ pháp luật ngay từ trên ghế nhà trường

(PLO)-Ngay từ trên ghế nhà trường, các em phải được giáo dục ý thức chấp hành pháp luật, cách hành xử đúng đắn, phòng tránh hành vi sai trái khi xảy ra mâu thuẫn. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 4-12, tại trường THPT Trưng Vương (quận 1. TP.HCM) đã diễn ra buổi tuyên truyền pháp luật thông qua hình thức phiên tòa giả định và tư vấn, trợ giúp pháp lý miễn phí.

Chương trình có sự phối hợp giữa Chi hội Luật sư Hội Bảo vệ trẻ em TP.HCM; UBND – Hội LHPN – Hội Luật gia phường Bến Nghé…và Chi đoàn Văn phòng TAND TP.HCM.

Buổi tuyên truyền pháp luật với chuyên đề “Phòng chống bạo lực học đường trên cơ sở giới, một số giải pháp giảm thiểu bạo lực giới và tìm hiểu luật thanh niên”.

Đây là hoạt động thường xuyên, được tổ chức nhằm giáo dục, nâng cao nhận thức của thanh, thiếu niên về thực trạng bạo lực học đường; hướng dẫn các em về các biện pháp phòng, chống những hành vi xấu, vi phạm pháp luật.

giáo dục - học sinh
Phiên tòa giả định xét xử vụ án "Cố ý gây thương tích". Ảnh: TRẦN LINH

Phiên tòa xét xử vụ án “Cố ý gây thương tích”, xuất phát từ những mâu thuẫn từ trên mạng xã hội.

Tại phiên tòa, HĐXX đã phân tích cho bị cáo biết rằng, việc dùng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn là hoàn toàn sai trái. Mặt khác, việc sử dụng cây sắt cứng để tấn công vào vùng đầu là hành vi rất nguy hiểm, rất dễ gây thương tích và hậu quả đáng tiếc. Cho nên cáo trạng mới truy tố bị cáo về tội “cố ý gây thương tích” với tình tiết là có dùng hung khí nguy hiểm.

Giao-duc-phap-luat-tu-ngay-tren-ghe-nha-truong
Các em học sinh hào hứng tham gia giao lưu với các vị LS. Ảnh: TRẦN LINH

Tại tòa, bị cáo ăn năn hối hận, đồng thời gửi lời xin lỗi đến gia đình bị hại. Tòa xử phạt bị cáo 2 năm tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 4 năm tính từ ngày tuyên án.

LS Nguyễn Hoàng Trung Hiếu (trong vai chủ tọa) giải thích chế định án treo. Video: TRẦN LINH

Đây là hoạt động giáo dục, phổ biến pháp luật cho học sinh hàng năm của nhà trường. Thông qua các tình huống xét xử đặt ra rất thực tế liên quan đến bạo lực học đường để giáo dục ý thức chấp hành pháp luật từ ngay trên ghế nhà trường. Từ đó, các em biết cách hành xử đúng đắn, nhận thức, phòng tránh những hành vi vi phạm pháp luật.

Thầy NGÔ VĂN HIỆP – Phó Hiệu trưởng Trường THPT Trưng Vương

giáo dục, pháp luật
Có khoảng 20 em đã đăng ký để được tư vấn, giải đáp những thắc mắc về pháp luật. Ảnh: TRẦN LINH

Hãy nói với thầy cô, cha mẹ khi xảy ra mâu thuẫn

Võ Hân, lớp 10a8 thắc mắc, nếu phạm tội nhưng gia đình khó khăn, không bồi thường được thì tòa xem xét tình tiết giảm nhẹ không.

Các vị LS đã giải thích cho tất cả các em ghi nhớ rằng, tránh các hành vi vi phạm pháp luật, nếu không biết làm sao thì hãy nói chuyện với người lớn, thầy cô và gia đình.

Về câu hỏi, một trong các tình tiết quy định tại Khoản 1, Điều 51 BLHS, khi chúng ta bồi thường khắc phục hậu quả thì HĐXX sẽ xem xét đấy là tình tiết để giảm nhẹ hình phạt. Không bồi thường thì sẽ không được tòa xem xét tình tiết này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm