Hà Nội yêu cầu khẩn trương giải phóng vỉa hè để giảm ùn tắc trên đường Nguyễn Xiển

Hà Nội yêu cầu khẩn trương giải phóng vỉa hè để giảm ùn tắc trên đường Nguyễn Xiển

(PLO)- Xử lý nghiêm việc lấn chiếm vỉa hè đường Nguyễn Xiển, Hà Nội là một giải pháp giảm ùn tắc giao thông khi thi công các hố ga hệ thống xử lý nước thải trên tuyến đường này.

Lô cốt tôn vây công trường các hố ga thuộc dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá trên đường Nguyễn Xiển đoạn đi qua quận Thanh Xuân, Hà Nội, đang gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng tuyến đường huyết mạch này.

Bên cạnh lý do trực tiếp là lô cốt công trình, Sở GTVT Hà Nội cho biết còn có nguyên nhân từ việc lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh.

Trong công văn vừa gửi quận Thanh Xuân và Hoàng Mai, Sở GTVT đề nghị chính quyền hai quận bố trí lực lượng phối hợp với CSGT, chủ đầu tư, nhà thầu thi công hướng dẫn phân luồng giao thông. Đồng thời cần tăng cường công tác kiểm tra xử lý tình trạng vi phạm trật tự đô thị trên vỉa hè, cũng như dừng đỗ xe trái quy định trên đường Nguyễn Xiển.

Theo ghi nhận của PLO vào trưa ngày 8-11, tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường diễn ra nhiều điểm trên tuyến đường vành đai 3 Nguyễn Xiển, bao gồm cả vỉa hè khu đối diện công trường thi công dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá sẽ đi ngầm, cắt ngang qua đoạn đường này. Hai bên tạo ra nút thắt, gây khó khăn cho phương tiện giao thông.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận:

Để thi công các hố ga ngầm thuộc gói thầu số 02, dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá trên đường Nguyễn Xiển, nhà thầu phải dựng lô cốt công trình. Vì nằm giữa lòng đường, các lô cốt này tạo ra các điểm nghẽn, dẫn tới ùn tắc giao thông nghiêm trọng nhiều ngày qua.
Để thi công các hố ga ngầm thuộc gói thầu số 02, dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá trên đường Nguyễn Xiển, nhà thầu phải dựng lô cốt công trình. Vì nằm giữa lòng đường, các lô cốt này tạo ra các điểm nghẽn, dẫn tới ùn tắc giao thông nghiêm trọng nhiều ngày qua.
Điều này càng nghiêm trọng hơn khi vỉa hè đối diện lô cốt đã bị lấn chiếm toàn bộ, chỗ thì kinh doanh, bày bán cây cảnh...

Điều này càng nghiêm trọng hơn khi vỉa hè đối diện lô cốt đã bị lấn chiếm toàn bộ, chỗ thì kinh doanh, bày bán cây cảnh...

...chỗ thì để vật liệu xây dựng của các hộ kinh doanh.

...chỗ thì để vật liệu xây dựng của các hộ kinh doanh.

Ngay khu vực sát lô cốt, người dân còn đỗ xe trên vỉa hè, bày bán hoa quả xuống lòng đường. Việc này vừa gây ùn tắc giao thông, nguy hiểm cho người đi đường.

Ngay khu vực sát lô cốt, người dân còn đỗ xe trên vỉa hè, bày bán hoa quả xuống lòng đường. Việc này vừa gây ùn tắc giao thông, nguy hiểm cho người đi đường.

Đường vành đai 3 Nguyễn Xiển có lưu lượng giao thông khá lớn. Hai làn đường một chiều rộng rãi, nên nếu không có công trường giữa lòng đường thì việc đi lại khá thông thoáng. Chính vì vậy, lâu nay các xe bán hàng rong, nhất là hoa quả vẫn tranh thủ dừng đỗ, bán hàng trực tiếp, phục vụ nhu cầu của khách qua đường.

Đường vành đai 3 Nguyễn Xiển có lưu lượng giao thông khá lớn. Hai làn đường một chiều rộng rãi, nên nếu không có công trường giữa lòng đường thì việc đi lại khá thông thoáng. Chính vì vậy, lâu nay các xe bán hàng rong, nhất là hoa quả vẫn tranh thủ dừng đỗ, bán hàng trực tiếp, phục vụ nhu cầu của khách qua đường.

Việc lấn chiếm lòng đường để kinh doanh như vậy hẳn là vi phạm pháp luật. Và nay, khi lô cốt bắt buộc phải dựng lên để thi công hố ga ngầm, vấn đề này càng phải chấn chỉnh. Nếu vỉa hè được giải phóng và được dùng tạm làm lối đi lại khu vực sát công trường thì có thể giảm bớt ùn tắc giao thông đường vành đai ba qua quận Thanh Xuân, Hoàng Mai, Hà Nội.

Việc lấn chiếm lòng đường để kinh doanh như vậy hẳn là vi phạm pháp luật. Và nay, khi lô cốt bắt buộc phải dựng lên để thi công hố ga ngầm, vấn đề này càng phải chấn chỉnh. Nếu vỉa hè được giải phóng và được dùng tạm làm lối đi lại khu vực sát công trường thì có thể giảm bớt ùn tắc giao thông đường vành đai ba qua quận Thanh Xuân, Hoàng Mai, Hà Nội.

Đọc thêm