Hàng rào xây dựng lấn chiếm hẻm đã được tháo gỡ

(PLO)-UBND xã Xuân Thới Đông đã thực hiện việc cưỡng chế hàng rào xây dựng sai phép ở đầu hẻm 46/1 đường Xuân Thới 7, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng ngày 13-9, một số người dân sinh sống tại hẻm vui mừng cho biết hàng rào sai phép dựng ở đầu hẻm 46/1 đường Xuân Thới 7, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, TP.HCM, gây khó khăn cho việc lưu thông đã được UBND xã cưỡng chế tháo gỡ.

Hàng rào đầu hẻm 46/1 đường Xuân Thới 7 đã được tháo gỡ vào sáng ngày 13-9. Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Hàng rào đầu hẻm 46/1 đường Xuân Thới 7 đã được tháo gỡ vào sáng ngày 13-9. Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Bà LNP, ngụ hẻm 46/1 đường Xuân Thới 7, người dân tại hẻm chio biết sau khi quận ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính và quyết định cưỡng chế, người dân ngày nào cũng trông chờ hàng rào sớm được tháo gỡ để mọi người thuận tiện ra vào hẻm. Hôm nay, xã đã tiến hành cưỡng chế, chúng tôi rất vui mừng, vui vì hẻm được thông thoát và pháp luật được thực thi”.

Trao đổi với PLO, ông Vương Văn Thống, Chủ tịch UBND xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn xác nhận, UBND xã đã phối hợp với một số ban ngành liên quan lên kế hoạch thực hiện cưỡng chế công trình xây dựng sai phép tại hẻm 46/1 đường Xuân Thới 7.

Trước đó, ngày 3-8, Pháp Luật TP.HCM có đăng bài “Dân khổ vì hàng rào xây dựng lấn chiếm hẻm” phản ánh một chủ hộ đầu hẻm 46/1 đường Xuân Thới 7, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn xây dựng hàng rào lấn ra hẻm gây khó khăn cho việc lưu thông của người dân.

Ngày 14-7, UBND huyện ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà L, là chủ khu đất trên với hành vi xây dựng sai nội dung trong giấy phép được cấp.

Hàng rào đầu hẻm 46/1 đường Xuân Thới 7 trước đây khi chưa được tháo gỡ. Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Hàng rào đầu hẻm 46/1 đường Xuân Thới 7 trước đây khi chưa được tháo gỡ. Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Ông D là người đại diện chủ thửa đất trên cho biết chủ lô đất đầu hẻm đã được cấp giấy phép xây dựng hàng rào. Tuy nhiên, hiện nay chưa thực hiện việc xây dựng mà chỉ thực hiện rào chắn để giữ đất.

Hàng rào dựng lên để giữ đất ngay tại ranh đất được công nhận trên sổ hồng, chứ không lấn chiếm ra phần đường đi của hẻm.

Chủ thửa đất có đơn gửi đến các cơ quan liên quan để khiếu nại biên bản xử phạt vi phạm hành chính và quyết định xử phạt vi phạm hành chính của UBND huyện. Lý do là biên bản và quyết định trên không đúng quy định, không đúng với thực tế...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm