Hiện trạng 4 đoạn dự án Chống sạt lở bán đảo Thanh Đa

Hiện trạng 4 đoạn dự án Chống sạt lở bán đảo Thanh Đa

(PLO)- Dự án Chống sạt lở bán đảo Thanh Đa chỉ mới hoàn thành đoạn 1, đoạn 3 và đoạn 4 đã giải quyết xong công tác bồi thường, riêng đoạn 2 còn đang vướng pháp lý.

Mới đây, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng đã yêu cầu Sở GTVT TP.HCM, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông (Ban Giao thông) chậm nhất đến ngày 30-6 phải khởi công lại dự án Chống sạt lở bán đảo Thanh Đa.

Video: Hiện trạng 4 đoạn dự án Chống sạt lở bán đảo Thanh Đa

Hiện dự án mới chỉ mới hoàn thành đoạn 1, đoạn 3 và đoạn 4 đã giải quyết xong công tác bồi thường, riêng đoạn 2 còn đang vướng pháp lý.

Đại diện Sở GTVT TP cho biết trong quý II-2024 sẽ khởi công đoạn 3 của dự án. Riêng đoạn 4 đang được điều chỉnh, dự kiến khởi công trong quý III-2024.

dự án Chống sạt lở bán đảo Thanh Đa
Theo ghi nhận của PLO ngày 27-3, hiện trạng khu vực bờ kè bị sụt lún giữa năm 2023 đến nay vẫn chưa được khắc phục.
du-an-Chong-sat-lo-ban-dao-Thanh-Da-12.jpg
Khu vực sụt lún gần cầu Kinh thuộc đoạn 1.1 dự án Chống sạt lở bán đảo Thanh Đa
du-an-Chong-sat-lo-ban-dao-Thanh-Da-13.jpg
du-an-Chong-sat-lo-ban-dao-Thanh-Da-3.jpg
Tại khu vực đoạn 2 của dự án (sông Sài Gòn - khách sạn Sài Gòn Domaine) các cột bê tông nằm ngổn ngang trên nền đất chờ thi công.
du-an-Chong-sat-lo-ban-dao-Thanh-Da-4.jpg
Cỏ mọc xung quanh các cột vật liệu xây dựng.
du-an-Chong-sat-lo-ban-dao-Thanh-Da-5.jpg
Bờ kè đá tạm bợ ngăn sạt lở nằm trơ nắng nhiều năm qua.
du-an-Chong-sat-lo-ban-dao-Thanh-Da-6.jpg
Cột xây công trình dựng giữa sông gây nguy hiểm cho tàu thuyền.
Đoạn 4 của dự án (sông Sài Gòn - khu vực biệt thự Lý Hoàng đến nhà thờ La San Mai Thôn) các cột bê tông cắm mốc trơ trọi nhiều năm.

Đoạn 4 của dự án (sông Sài Gòn - khu vực biệt thự Lý Hoàng đến nhà thờ La San Mai Thôn) các cột bê tông cắm mốc trơ trọi nhiều năm.

du-an-Chong-sat-lo-ban-dao-Thanh-Da-11.jpg
Nhiều cột có dấu hiệu hư hỏng, cỏ mọc um tùm.
du-an-Chong-sat-lo-ban-dao-Thanh-Da-7.jpg
Một số đoạn bờ kè đã hoàn thành trong tình trạng hư hỏng, xiêu vẹo.
du-an-Chong-sat-lo-ban-dao-Thanh-Da-8.jpg
Một số đoạn trong tình trạng dang dở. Bê tông, cột đá, xà bần nằm cặp bờ gây nguy hiểm cho tàu thuyền qua lại.
du-an-Chong-sat-lo-ban-dao-Thanh-Da-9.jpg
Hàng cột được cắm gia cố đất sông nằm chờ đơn vị thi công triển khai dự án.
du-an-Chong-sat-lo-ban-dao-Thanh-Da-19.jpg
Xà bần của nhà dân được tháo dỡ nằm ngổn ngang trên nền đất chờ thi công.
du-an-Chong-sat-lo-ban-dao-Thanh-Da-18.jpg
Cột bê tông cắm bên bờ sông, nước rút làm cột nổi lộ thiên trên nền đất.
du-an-Chong-sat-lo-ban-dao-Thanh-Da-14.jpg
Dự án Chống sạt lở bán đảo Thanh Đa được triển khai xây dựng vào năm 2016, chia thành 4 đoạn chính và dự kiến hoàn thành vào quý IV năm 2023. Tuy nhiên đến nay dự án chỉ mới hoàn thành Đoạn 1, các Đoạn 2, 3, 4 đang dang dở với hiện trạng công trình ngổn ngang.

Đọc thêm