HLV Deschamps gay gắt: ‘Trọng tài muốn Argentina chiến thắng’

(PLO)- Tuyển Pháp vừa bị Argentina đánh bại trong trận chung kết gay cấn của Giải vô địch bóng đá thế giới 2022 vào đêm 18-12, nhưng HLV Didier Deschamps không thỏa mãn đã đặt những dấu hỏi về công tác trọng tài.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bất chấp trận chung kết World Cup 2022 là một trong những trận đấu bóng đá hay nhất trong lịch sử, nhà cầm quân người Pháp vẫn đau đớn chỉ trích “vua sân cỏ” làm hỏng cuộc chơi với nhiều lần thiên vị đội tuyển Argentina.

Les Bleus khởi đầu trận đấu không tốt và để thủng lưới hai bàn trước giờ nghỉ giải lao. Tuy nhiên, pha lập công muộn màng của Kylian Mbappe đã buộc trận đấu phải bước vào hiệp phụ. Messi một lần nữa đưa Argentina vươn lên dẫn trước ở phút 108. Tuy nhiên, Mbappe lại là vị cứu tinh khi anh thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 118.

Tuyển Pháp cuối cùng thua trận trên chấm luân lưu. Nỗ lực của Kingsley Coman từ khoảng cách 11 mét bị Emiliano Martinez cản phá trong khi cú sút của Aurelien Tchouameni đi chệch cột dọc. La Albicelste đã ghi bàn từ tất cả các quả sút luân phiên của họ.

HLV Deschamps và các học trò có những phản ứng về quyết định của trọng tài trong trận chung kết World Cup 2022. Ảnh: GETTY.

HLV Deschamps và các học trò có những phản ứng về quyết định của trọng tài trong trận chung kết World Cup 2022. Ảnh: GETTY.

HLV Deschamps đã phản ứng về trận chung kết FIFA World Cup khi ông nói sau trận đấu: “Nếu bạn nhìn vào toàn bộ trận đấu, trong khoảng 70 phút đầu tiên, chúng tôi đã chơi lép vế trước một đối thủ năng nổ và nhiệt huyết. Chúng tôi đã không đạt đến đẳng cấp cao nhất vì bất cứ lý do gì.

Nhưng chúng tôi đã lội ngược dòng từ cõi chết và có một điều đáng tiếc là trong hiệp phụ, lẽ ra chúng tôi đã có thể giành chiến thắng ở phút cuối cùng. Đã có những tác động mà có lẽ, nó đã dẫn đến những quả phạt đền. Tôi phải chúc mừng Argentina vì một màn trình diễn dũng cảm”.

Ông nói thêm: "Chúng tôi thiếu một chút năng lượng. Một số cầu thủ chủ chốt của Pháp thiếu sự linh hoạt cần thiết. Tôi hài lòng với một vài cầu thủ giàu kinh nghiệm đã mang lại sự tươi mới và chất lượng, giữ cho giấc mơ của tuyển Pháp tồn tại nhiều hơn. Nhưng thật không may, điều đó là không đủ".

Tuyển Pháp bị biến thành cựu vô địch thế giới trong một trận chung kết nghẹt thở. Ảnh: GETTY.

Tuyển Pháp bị biến thành cựu vô địch thế giới trong một trận chung kết nghẹt thở. Ảnh: GETTY.

HLV Deschamps cũng chỉ trích gay gắt trọng tài quyết định cho Argentina hưởng quả phạt đền trong hiệp một: “Bạn đã thấy tôi rất tức giận. Trọng tài đã quá tệ trong tình huống đó. Có một số quyết định đã khiến chúng tôi phải đặt câu hỏi. Tôi đã nói trước đó rằng Argentina đã may mắn và tôi không muốn nói thêm bất cứ thứ gì, bởi họ xứng đáng với danh hiệu. Tôi đã nói chuyện với với trọng tài sau trận đấu và tôi không muốn chia sẻ điều đó ở đây. Có lẽ ông ta muốn Argentina chiến thắng".

Kylian Mbappe lập hat trick trong trận chung kết FIFA World Cup. Các bàn thắng này đã nâng tổng số pha lập công của chân sút 23 tuổi lên con số 8 trong giải đấu và cũng giúp anh trở thành người chiến thắng giải thưởng Chiếc giày vàng.

HLV Deschamps nói thêm về màn trình diễn của tuyển thủ Pháp: “Đây là World Cup của những kỷ lục. Nhiều cầu thủ đã mang về những cột mốc mới ở Qatar lần này và đặc biệt Kylian Mbappe đã để lại dấu ấn của mình trong trận chung kết. Thật không may, cậu ấy đã không nhận được phần thưởng cho những nỗ lực của mình, là chiếc cúp vô địch thế giới”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm