Hoãn phiên tòa vụ hành hung nhân viên BOT bị truy tố tội giết người

(PLO)- Hai người dân dùng đá đánh nhân viên trạm BOT Ninh Xuân gây thương tích 2% và 14% bị truy tố tội giết người có khung hình phạt từ 12 đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 19-4, TAND tỉnh Khánh Hòa đã tạm hoãn phiên tòa xét xử vụ án giết người xảy ra tại Trạm BOT Ninh Xuân trên quốc lộ 26 đoạn qua xã Ninh Xuân, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Phiên tòa hoãn do vắng mặt các bị hại của vụ án.

Nguyễn Trường Ánh và Nguyễn Trường Xuân sau khi bị bắt tạm giam. Ảnh: CACC
Nguyễn Trường Ánh và Nguyễn Trường Xuân sau khi bị bắt tạm giam. Ảnh: CACC

Cáo trạng của VKSND tỉnh Khánh Hòa xác định 19 giờ 38 ngày 24-8-2020, Nguyễn Trường Ánh cho rằng Trạm BOT Ninh Xuân hạ barie thu phí làm nhiều ôtô bấm còi liên tục khiến vợ mình mất ngủ.

Ánh đến trước nhà điều hành của trạm thu phí đề nghị ông Lê Ngọc Chánh (ca trưởng ca trực trạm) mở barie để xả trạm, giải phóng xe ùn tắc. Tuy nhiên, ông Chánh không đồng ý nên hai bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau.

Thấy vậy, ông Lê Nguyên Phương là bảo vệ trạm BOT Ninh Xuân xông vào can ngăn. Nguyễn Trường Xuân, anh ruột của Ánh, đang đứng gần đó xông vào cùng Ánh đánh hai ông Chánh, Phương.

Ánh nhặt một cục đá đánh vào vùng đầu ông Chánh làm ông này ngã xuống đất; sau đó, Xuân và Ánh quay sang đánh ông Phương. Ánh tiếp tục cầm cục đá đánh vào đầu ông Phương làm ông này ngã xuống đất.

Sau khi ông Phương ngã xuống, hai anh em Xuân, Ánh tiếp tục dùng chân đạp, đá vào vùng đầu, mặt ông Phương rồi bỏ đi.

Hai ông Phương, Chánh được đưa đi cấp cứu tại BV Đa khoa khu vực Ninh Hòa. Trung tâm Pháp y Khánh Hòa kết luận ông Phương bị tổn thương cơ thể 2%, còn tỉ lệ tổn thương của ông Chánh là 14%.

VKSND tỉnh Khánh Hòa khẳng định Nguyễn Trường Ánh, Nguyễn Trường Xuân có hành vi giết từ hai người trở lên, có tính chất côn đồ nên bị truy tố tội giết người có khung hình phạt từ 12 đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình.

Người dân phản đối vì cho rằng trạm BOT đặt sai chỗ

Trạm BOT Ninh Xuân bắt đầu thu phí từ ngày 16-12-2019. Tuy nhiên, từ đó đến nay người dân, tài xế liên tục phản đối việc thu phí vì cho rằng việc thu phí rất vô lý.

Cụ thể, nhà đầu tư BOT là Công ty TNHH MTV CICO 501 BOT quốc lộ 26 chỉ làm mới một đoạn đường tránh dài 3 km, cải tạo gần 45 km quốc lộ 26 nhưng lại đặt trạm thu phí trên đoạn đường độc đạo, trong khi đoạn đường này chỉ nâng cấp, sửa chữa.

Trạm BOT liên tục bị các lái xe phản ứng. Ảnh: Tấn Lộc.

Trạm BOT liên tục bị các lái xe phản ứng. Ảnh: Tấn Lộc.

Mặt khác, nhiều lái xe cũng phản ứng khi trạm BOT Ninh Xuân cách trạm BOT Ninh Lộc trên quốc lộ 1 đặt tại xã Ninh Lộc, thị xã Ninh Hòa chỉ 12 km, sai quy định về khoảng cách giữa hai trạm BOT.

Thời gian qua, Bộ Giao thông Vận tải, chính quyền các cấp ở Khánh Hòa, chủ đầu tư đã nhiều lần tổ chức đối thoại với người dân để giải quyết các vấn đề liên quan. Tuy nhiên, người dân, tài xế vẫn không đồng tình, liên tục phản ứng, dừng xe trước trạm BOT, gây tắc nghẽn giao thông, khiến tình hình an ninh trật tự rất phức tạp.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm