Tài xế báo tin giả bị cướp sẽ bị xử lý ra sao?

(PLO)- Mang tiền của vợ đi trả nợ, người đàn ông tự đâm vào chân, báo tin giả bị cướp đến cơ quan công an. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Như PLO đã thông tin, vụ việc tài xế tự đâm vào chân rồi báo tin giả bị cướp tại xã Phong Phú đang được công an huyện Bình Chánh lập hồ sơ xử lý theo pháp luật.

Cụ thể, ngày 5-4, người đàn ông tên LMT (39 tuổi, ngụ xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh) hoang báo về việc khi điều khiển xe máy đến trước bãi đất trống ấp 3-4, dừng xe đi vệ sinh thì bị hai kẻ dùng cây gỗ tấn công.

Tuy nhiên, qua điều tra, xác minh, cơ quan chức năng nhận định ông T không có vụ cướp nào xảy ra. Người đàn ông tên T khai nhận do cha mẹ khó khăn và làm ăn thua lỗ nên đã giấu vợ mượn bạn bè ngoài xã hội số tiền 27,5 triệu đồng (không tính lãi suất) gửi cho gia đình. Sợ vợ biết nên đã báo tin giả là bị cướp.

Vậy với hành vi báo tin giả tới công an, tài xế sẽ phải chịu trách nhiệm ra sao trước pháp luật?

báo tin giả bị cướp
LS Nguyễn Việt Hùng

Trao đổi về vấn đề này, luật sư Nguyễn Việt Hùng, Đoàn luật sư TP.HCM cho biết, hành vi báo tin sai sự thật đến cơ quan chức năng là vi phạm pháp luật, việc này gây nhiễu loạn thông tin, ảnh hưởng tới hoạt động của cơ quan chức năng cũng như người thi hành công vụ.

Theo điểm c, khoản 3, Điều 7, Nghị định 144/2021/NĐ-CP thì cá nhân có hành vi báo thông tin giả, không đúng sự thật đến các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền sẽ bị xử phạt tiền từ 2 - 3 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm