Hoàng Anh Gia Lai đầu tư lớn để trồng xoài, nuôi bò

(PLO)- Các mảng kinh doanh mới được Hoàng Anh Gia Lai kỳ vọng kiếm hàng chục ngàn tỉ đồng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong công bố thông tin gửi Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Công ty Nông nghiệp quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HNG) cho biết, cổ đông đã thông qua dự án đầu tư sản xuất trồng trọt cây ăn trái kết hợp với nuôi bò tại Lào.

Ông Trần Bá Dương, Chủ tịch HNG cho biết, tổng vốn đầu tư cho dự án này là 18.090 tỉ đồng, tương đương 750 triệu USD và sẽ mất 4 năm để hoàn thiện dự án.

Tại Lào, HNG sẽ trồng những cây chủ lực gồm chuối, dứa, xoài, sầu riêng và bưởi. Trong đó chuối và dứa có sản lượng lớn nhất lần lượt là 500.000 tấn và 80.000 tấn/năm sau khi đi vào thu hoạch.

Riêng sầu riêng được kỳ vọng thu hoạch 9.500 tấn và xoài là 18.500 tấn/năm. Ngoài ra, HNG dự kiến tạo ra sản lượng thịt bò dành cho xuất khẩu là 17.000 tấn/năm

Một khi các sản phẩm được thu hoạch và bán đúng kế hoạch thì HNG dự kiến có doanh thu 13.500 tỉ đồng/năm, tương đương 550 triệu USD.

Hiện HNG do Thaco nắm vai trò chi phối, còn bầu Đức là cổ đông lớn với tỉ lệ sở hữu gần 10%.

Hoàng Anh Gia Lai.jpg
HNG sẽ nuôi bò thịt để xuất khẩu.

Trước đây, bầu Đức cũng từng nuôi bò Úc lấy thịt và có tuyên bố khá sốc với thị trường rằng "một ngày, riêng tiền phân bò thu về 1 tỉ đồng". Nhưng sau đó, mảng kinh doanh bò của bầu Đức cũng chấm dứt.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm