Huyện Bình Chánh yêu cầu xử lý dứt điểm nạn đinh tặc

UBND huyện Bình Chánh chỉ đạo công an huyện tăng cường tuần tra, kiểm tra, mật phục, phát hiện và xử lý theo quy định pháp luật đối với các đối tượng rải đinh tại quốc lộ 1A.

Pháp Luật TP.HCM ngày 12-1 có đăng bài “Đinh tặc lộng hành cuối năm”.

Một người dân nhặt được nhiều cây đinh hình thoi trên đường Nguyễn Văn Linh - quốc lộ 1A, huyện Bình Chánh. Ảnh: NGỌC LÀI

Bài viết phản ánh nạn đinh tặc tái xuất hiện trên quốc lộ 1A (đoạn qua huyện Bình Chánh, TP.HCM) với nhiều chiêu thức ma mãnh. Ngoài việc dùng đinh hình thoi sắc nhọn, đinh tặc còn dùng các đoạn kim loại cắt ra từ dây thắng xe máy để dễ “bẫy” người tham gia giao thông.

Thông tin về vụ việc trên, UBND huyện Bình Chánh có công văn phản hồi về việc xử lý tình trạng rải đinh trên tuyến quốc lộ 1A, thuộc địa bàn huyện Bình Chánh.

Theo đó, UBND huyện Bình Chánh giao trưởng công an huyện chỉ đạo các đội nghiệp vụ phối hợp với đội, trạm CSGT trên địa bàn huyện, công an xã, thị trấn tăng cường tuần tra, kiểm tra, mật phục, phát hiện và xử lý theo quy định pháp luật đối với các đối tượng rải đinh. Đồng thời, xử lý các tiệm sửa xe lợi dụng người tham gia giao thông bị hư hỏng xe để sửa xe, vá xe với giá cao.

Người dân cùng ngành chức năng lập đội tự quản, dùng xe hút đinh trên quốc lộ 1A. Ảnh: N.LÀI

Ngoài ra, UBND huyện yêu cầu lực lượng công an tiến hành gọi hỏi, răn đe và cho các chủ tiệm sửa xe cam kết chấp hành đúng quy định pháp luật.

UBND huyện giao chủ tịch UBND các xã, thị trấn dọc tuyến quốc lộ 1A, thuộc địa bàn huyện Bình Chánh chỉ đạo công an xã, thị trấn tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, xử lý dứt điểm tình trạng đinh tặc và các tiệm sửa xe không chấp hành các quy định pháp luật trên địa bàn và thông tin cho người dân biết.

Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tăng cường tuyên truyền, vận động nhân viên, hội viên và nhân dân thực hiện giám sát, tố giác các đối tượng rải đinh trên các tuyến đường thuộc địa bàn huyện Bình Chánh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm