Khởi công 3 gói thầu sân bay Long Thành và Tân Sơn Nhất

Khởi công 3 gói thầu sân bay Long Thành và Tân Sơn Nhất

(PLO)- Tổng kinh phí đầu tư ba gói thầu tại hai sân bay Long Thành và Tân Sơn Nhất là 53.000 tỉ đồng.

Chiều 31-8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các bộ, ban ngành và hai địa phương TP.HCM, Đồng Nai đã bấm nút đồng loạt khởi công ba gói thầu quan trọng tại hai cảng hàng không quốc tế (CHKQT) Long Thành và Tân Sơn Nhất. Trong đó có gói thầu thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị công trình nhà ga hành khách CHKQT Long Thành (giai đoạn 1) và nhà ga hành khách T3 Tân Sơn Nhất.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các bộ ngành Trung ương và lãnh đạo các TP.HCM, Đồng Nai cùng tham gia lễ khởi công. Ảnh VŨ HỘI

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các bộ ngành Trung ương và lãnh đạo các TP.HCM, Đồng Nai cùng tham gia lễ khởi công. Ảnh VŨ HỘI

Ba gói thầu 53.000 tỉ đồng

Tại lễ khởi công, ông Lại Xuân Thanh, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), cho biết gói thầu tại nhà ga hành khách CHKQT Long Thành có giá trị lên đến hơn 35.000 tỉ đồng, thời gian thi công là 39 tháng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương bấm nút khởi công ba gói thầu. Ảnh: VŨ HỘI

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương bấm nút khởi công ba gói thầu. Ảnh: VŨ HỘI

Đây cũng là hạng mục quan trọng nhất của dự án đầu tư xây dựng sân bay Long Thành giai đoạn 1. Nhà ga hành khách được xem là “trái tim” của sân bay Long Thành với hình ảnh hoa sen sử dụng xuyên suốt trong quá trình thiết kế như mái nhà, góc nhìn mặt chính, nội thất khu vực sảnh làm thủ tục được bố trí theo dạng tập trung.

Cũng tại sân bay Long Thành, gói thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ máy bay của giai đoạn 1 có giá trị hơn 7.300 tỉ đồng, thời gian thi công khoảng 23 tháng. Đường cất hạ cánh có chiều dài 4.000 m, rộng 45 m. Hệ thống hai đường lăn song song, sáu đường lăn thoát nhanh, các đường lăn nối, diện tích khoảng 69,3 ha. Bốn sân đỗ máy bay và các sân đỗ phương tiện phục vụ mặt đất với diện tích khoảng 12,4 ha.

Phối cảnh dự án nhà ga hành khách sân bay Long Thành. Ảnh VŨ HỘI

Phối cảnh dự án nhà ga hành khách sân bay Long Thành. Ảnh VŨ HỘI

Dự án xây dựng nhà ga hành khách T3 Tân Sơn Nhất gồm ba hạng mục chính là nhà ga hành khách, nhà xe cao tầng kết hợp dịch vụ phi hàng không và hệ thống cầu cạn trước nhà ga, tổng mức đầu tư gần 11.000 tỉ đồng.

Trong đó, gói thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị nhà ga T3 là hạng mục quan trọng nhất, tổng mức đầu tư gần 9.300 tỉ đồng, dự kiến thi công trong 20 tháng và sẽ hoàn thành, đưa vào vận hành thử vào đầu quý II-2025.

Dự án quan trọng quốc gia, công trình cấp đặc biệt

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá trong những năm qua, hạ tầng hàng không ở nước ta được nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới với nhiều nguồn lực đầu tư của Nhà nước và xã hội hóa. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa theo kịp tốc độ tăng trưởng, phát triển của quốc gia và quốc tế. Nhiều sân bay đã trở nên quá tải cả trên không và dưới mặt đất, nhất là sân bay Tân Sơn Nhất.

Theo Thủ tướng nhận định nhiệm vụ phía trước còn rất nặng nề bởi đây là các dự án rất lớn, kỹ thuật phức tạp. Ảnh VŨ HỘI

Theo Thủ tướng nhận định nhiệm vụ phía trước còn rất nặng nề bởi đây là các dự án rất lớn, kỹ thuật phức tạp. Ảnh VŨ HỘI

Theo Thủ tướng, dự án CHKQT Long Thành giai đoạn 1 và dự án xây dựng nhà ga hành khách T3 Tân Sơn Nhất là hai dự án đặc biệt lớn, có vai trò quan trọng trong hệ thống mạng cảng hàng không quốc gia. Hai dự án thuộc công trình quan trọng liên quan đến an ninh, quốc phòng, phát triển kinh tế - xã hội của khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam nói riêng và cả nước nói chung.

“Hai dự án này sau khi hoàn thành sẽ góp phần đưa Việt Nam trở thành trung tâm vận chuyển lớn trong khu vực và trên thế giới, mở ra không gian phát triển mới với “hệ sinh thái kinh tế hàng không”, tạo động lực tăng trưởng mới, thúc đẩy phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia” - Thủ tướng nói.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà cho các kỹ sư tại công trường dự án. Ảnh: VŨ HỘI

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà cho các kỹ sư tại công trường dự án. Ảnh: VŨ HỘI

Thủ tướng ghi nhận, biểu dương Bộ GTVT, Bộ Quốc phòng, UBND TP.HCM, UBND tỉnh Đồng Nai, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, ACV và các bộ, ngành có liên quan đã chủ động, tích cực phối hợp cùng tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc. Nhất là các thủ tục về đấu thầu, đất đai, đầu tư, vốn và đã hoàn thành các thủ tục theo quy định để khởi công ba gói thầu quan trọng này.

Tuy nhiên, Thủ tướng nhận định nhiệm vụ phía trước còn rất nặng nề bởi đây là các dự án rất lớn, kỹ thuật phức tạp. Để công trình được hoàn thành đảm bảo an toàn, chất lượng và đáp ứng tiến độ, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện dự án. Đồng thời thúc đẩy tiến độ công trình bảo đảm chất lượng, an toàn và hiệu quả.

Thủ tướng giao các bộ, ngành trung ương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với UBND TP.HCM, UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo chủ đầu tư tổ chức triển khai dự án bảo đảm chất lượng, an toàn. Qua đó, phấn đấu vượt tiến độ, sớm hoàn thành dự án, đưa vào khai thác, sử dụng; không đội vốn bất hợp lý, không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cảm ơn và đề nghị người dân trong vùng ảnh hưởng của dự án tiếp tục ủng hộ, tạo điều kiện để dự án hoàn thành thuận lợi, đúng kế hoạch vì lợi ích quốc gia.•

Sáu yêu cầu quan trọng với các gói thầu

Tại buổi lễ, Thủ tướng nhấn mạnh sáu yêu cầu các chủ thể tham gia triển khai dự án phải nghiêm túc quán triệt:

1. Bảo đảm tiến độ và phấn đấu vượt tiến độ.

2. Nâng cao chất lượng.

3. Không được đội vốn bất hợp lý, không chia nhỏ gói thầu.

4. Phải bảo đảm an toàn, kỹ thuật, mỹ thuật, vệ sinh môi trường.

5. Chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm, lãng phí ở tất cả các khâu.

6. Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, hài hòa lợi ích của Nhà nước, người dân, doanh nghiệp. Qua đó, góp phần đào tạo đội ngũ cán bộ vừa “hồng” vừa “chuyên”, nâng cao phẩm chất và trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ.

Đọc thêm