Không quân Indonesia thay mới toàn bộ máy bay trên '30 năm tuổi'

Theo hãng tin Channel News Asia, Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia ông Ryamizard Ryacudu đã công bố kế hoạch thay mới các máy bay quá ngưỡng “30 năm tuổi” trong lực lượng không quân nước này. Tuy nhiên, ông từ chối xác định cụ thể số lượng máy bay sẽ được thay thế, cũng như tổng số tiền sẽ được dùng để mua sắm các thiết bị mới.

Sau vụ rớt máy bay vận tải quân sự C-130 tại Indonesia ngày 30-6, bộ quốc phòng nước này đã đẩy nhanh hiện đại hóa không quân (Ảnh: Reuters)

Ông Ryacudu cho biết, Indonesia hiện có các máy bay và trực thăng đã được sử dụng từ 30 đến 50 năm. Ông khẳng định: “Chúng tôi sẽ thay mới chúng bằng những máy bay tốt hơn”.

Trước đó, một máy bay vận tải Hercules C-130B của không quân Indonesia, chở theo 122 hành khách và phi hành đoàn, đã gặp hỏng hóc và rơi tại thành phố Medan vào ngày 30-6 vừa qua. Toàn bộ những người đi trên máy bay đều thiệt mạng. Được biết, chiếc C-130B này đã được sử dụng gần 50 năm.
Tổng thống Indonesia ông Joko Widodo đã tuyên bố đến năm 2020 sẽ tăng gần như gấp đôi ngân sách chi tiêu quốc phòng của đất nước “vạn đảo” này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm