Khuyến khích doanh nghiệp đăng ký tài sản vô hình

(PL)- Tại diễn đàn về Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ do Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hiệp Quốc (UNIDO) và Cục Sở hữu trí tuệ phối hợp tổ chức sáng 6-4 tại TP.HCM.

Ông Nguyễn Văn Bảy, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo (Cục Sở hữu trí tuệ), cho biết: Sở hữu trí tuệ ngày càng “có giá”, chiếm tỉ lệ ngày càng cao trong tổng tài sản của doanh nghiệp. Do đó, doanh nghiệp cần lưu ý và chủ động đăng ký, bảo vệ sáng chế, kiểu dáng, nhãn hiệu… Việc đăng ký các tài sản vô hình này tuy không bắt buộc nhưng nếu doanh nghiệp chủ động đăng ký sẽ xác lập được quyền, khai thác tài sản tốt hơn, bảo vệ tốt hơn, đồng thời tránh xâm phạm “vô tình” đến quyền của người khác. Tuy nhiên, số doanh nghiệp Việt Nam đăng ký bảo hộ các tài sản này chưa nhiều.

Theo thống kê của Cục Sở hữu trí tuệ, năm 2011 chỉ có khoảng 500 sáng chế và giải pháp hữu ích được đăng ký tại Việt Nam. Số nhãn hiệu được đăng ký khoảng 22.000. Trong năm 2011 chỉ có khoảng 90 sáng chế và giải pháp hữu ích được cấp bằng, khoảng 800 kiểu dáng và 15.500 nhãn hiệu được cấp bằng.

Q.NHƯ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới