Kinh tế khó khăn, nhiều người dân chọn về quê đón Tết bằng tàu hỏa

Kinh tế khó khăn, nhiều người dân chọn về quê đón Tết bằng tàu hỏa

(PLO)- Dịp tết Nguyên đán 2024, nhiều người chọn về quê đón tết bằng tàu hỏa vì kinh tế khó khăn và ngành đường sắt cũng có nhiều ưu đãi. 

Video: Kinh tế khó khăn, nhiều người dân chọn về quê đón Tết bằng tàu hỏa

Sáng 20-10, Chi nhánh Đường sắt Sài Gòn chính thức mở bán vé tàu Tết Giáp Thìn 2024.

ve-tau-tet
Khu vực bán vé tết được bố trí phía trên tầng lầu. Ảnh: TN

Ghi nhận của PV khoảng 7 giờ 30 tại ga Sài Gòn, khá đông người dân đã đến lấy số thứ tự và chờ tới lượt mua vé.

ve-tau-tet
Từ sáng sớm, nhiều người dân đã đến lấy số thứ tự mua vé tàu. Ảnh: TN

Địa điểm bán vé tết được Chi nhánh Đường sắt Sài Gòn đặt khu riêng biệt với điểm bán vé thường ngày tại tầng lầu của ga Sài Gòn. Tại đây, ngành đường sắt sắp xếp tám cửa chính thức và một cửa dự phòng để phục vụ bán vé Tết.

Ông Phạm Kính (76 tuổi, quê Quảng Ngãi) cho biết: “Tôi đi từ 6 giờ sáng từ Bình Chánh đến ga Sài Gòn để mua vé tàu. Năm nào tôi cũng mua hai vé tàu để cùng vợ về quê ăn tết, thường tôi về vào ngày 24 tháng Chạp”.

Ông Kính cũng cho biết, cả ông và vợ đều thuộc diện chính sách được giảm giá vé tàu và được nhân viên đường sắt hỗ trợ mua vé tàu sớm không phải chờ đợi.

ve-tau-tet
Ngành đường sắt bố trí nhân viên hướng dẫn người dân phiếu điền thông tin. Ảnh: TN

Anh Trần Hoàng Sơn (quê Quảng Ngãi) đang tìm hiểu các loại tàu và giá vé tàu tết năm nay.

“Năm ngoái kinh tế ổn định hơn nên tôi đi máy bay nhưng năm nay do khó khăn tôi cùng gia đình quyết định về quê bằng tàu hỏa. Mức giá giường nằm, chiều từ TP.HCM đi Quảng Ngãi khoảng 4.000.000 đồng/2 vé vẫn nhẹ hơn so với vé máy bay trong ngày 26 tháng Chạp”.

ve-tau-tet
Người dân tìm hiểu giá vé của các loại tàu tết Nguyên đán 2024. Ảnh: TN

Gia đình anh Sơn có ba người, trong đó có con nhỏ dưới 6 tuổi nên được miễn phí và sẽ nằm cùng cha mẹ. “Nếu đi máy bay thì bé trên 2 tuổi đã phải mua một vé trẻ em rồi, nên giá tiền sẽ cao hơn”- anh Sơn chia sẻ thêm.

ve-tau-tet
Nhiều người dân cho biết năm nay kinh tế khó khăn nên chọn tàu hỏa làm phương tiện về quê ăn tết. Ảnh: TN

Ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Chi nhánh Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết, để quy trình mua vé được nhanh chóng, chi nhánh đã chuẩn bị sẵn phiếu để khách hàng điền thông tin trước khi đến quầy mua vé. Lực lượng hướng dẫn khách hàng, thanh niên tình nguyện và an ninh trật tự được bố trí đầy đủ để hỗ trợ khách hàng.

ve-tau-tet
Nhân viên bán vé đang tư vấn cho người dân. Ảnh: TN

“Từ 6 giờ sáng tại ga Sài Gòn đã đón những vị khách đầu tiên đến lấy số thứ tự. Tính đến 9 giờ cùng ngày, có khoảng gần 300 khách có mặt tại ga để mua vé, đường truyền và hệ thống bán vé ổn định, công tác bán vé diễn ra suôn sẻ.”

Ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Chi nhánh Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn

ve-tau-tet
Công tác bán vé tàu được bố trí chỉn chu. Ảnh: TN

Ông Tuấn cũng cho biết, so với năm ngoái, lượng hành khách đến mua vé trực tiếp tại ga là tương đương.

"Hiện nay người dân chọn mua vé online khá nhiều và tiện lợi hơn, cũng giảm tải cho công tác phục vụ tại ga Sài Gòn" - ông Tuấn nói.

Trước đó, từ ngày 15-10 đến ngày 19-10, ngành đường sắt mở bán vé tập thể cho các đối tượng ưu tiên (đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, trường đại học, cao đẳng, khu công nghiệp, khu chế xuất, các tổ chức xã hội, các đơn vị trong ngành đường sắt), số vé đã bán ra trong năm ngày là 3.400 vé.

Đọc thêm