Ra mắt năm 2012, iPhone 5 từng gây chú ý khi sở hữu thiết kế mỏng nhẹ hơn thế hệ trước và màn hình 4 inch, lớn hơn so với chuẩn 3,5 inch vốn quen thuộc trên các đời iPhone trước đó. Đây cũng là lần đầu tiên Apple loại bỏ cổng kết nối 30 chân để chuyển sang cổng Lightning, chuẩn kết nối sau đó được duy trì suốt nhiều năm trên các thiết bị của hãng.
Theo chính sách của Apple, một sản phẩm được xếp vào diện “cổ điển” sau 5 năm kể từ khi ngừng bán lẻ và trở thành “lỗi thời” sau 7 năm kể từ khi ngừng phân phối.
iPhone 5 được bán ra đến năm 2013, được xếp vào diện cổ điển từ năm 2018 và nay chính thức chuyển sang trạng thái lỗi thời.
Vì sao điện thoại mới không tặng kèm cục sạc?
(PLO)- Quyết định không tặng kèm cục sạc từng gây ra nhiều tranh cãi, và đến nay không ít người vẫn đặt câu hỏi vì sao các hãng lại thay đổi thông lệ vốn đã tồn tại suốt nhiều năm.
Khi một sản phẩm bị đánh dấu lỗi thời, Apple sẽ không còn cung cấp dịch vụ sửa chữa hoặc hỗ trợ phần cứng. Các nhà cung cấp dịch vụ ủy quyền cũng không thể đặt linh kiện thay thế từ Apple cho những thiết bị này. Điều đó đồng nghĩa người dùng gần như không còn lựa chọn sửa chữa chính hãng nếu thiết bị gặp sự cố.
Ở thời điểm ra mắt, iPhone 5 được trang bị chip A6, cải thiện hiệu năng so với thế hệ trước. Cùng với màn hình lớn hơn, thiết bị giúp Apple cạnh tranh tốt hơn với các smartphone Android đang có xu hướng tăng kích thước hiển thị vào thời điểm đó.
Bản cập nhật phần mềm cuối cùng dành cho iPhone 5 được phát hành vào tháng 7-2019, khi Apple tung ra iOS 10.3.4 nhằm khắc phục lỗi liên quan đến GPS. Kể từ đó, thiết bị không còn nhận thêm bất kỳ bản cập nhật nào khác.
Ngoài iPhone 5, Apple cũng đã đưa iPhone 4 phiên bản 8 GB vào danh sách lỗi thời.
Miếng dán màn hình đắt tiền có thực sự đáng mua?
(PLO)- Khi giá một miếng dán màn hình có thể chênh nhau cả chục lần, câu hỏi đặt ra là liệu việc bỏ thêm tiền có đồng nghĩa với chiếc điện thoại sẽ được bảo vệ tốt hơn hay không.
Vì sao không cần dùng ốp lưng điện thoại nữa?
(PLO)- Trong nhiều năm, ốp lưng gần như là phụ kiện mặc định khi mua điện thoại mới. Tuy nhiên, một số ý kiến gần đây cho rằng thói quen này đang dần thay đổi khi độ bền của smartphone được cải thiện đáng kể so với trước.