Kỷ niệm 10 năm thành lập: YKVN nhìn lại một chặng đường

Điều này chứng tỏ sự trưởng thành vượt bậc của các luật sư Việt Nam trong giai đoạn hội nhập quốc tế. YKVN là một trong các công ty luật hàng đầu của Việt Nam đã góp phần thực hiện chủ trương của nhà nước trong việc xây dựng đội ngũ luật sư hội nhập quốc tế...” Trên đây là nhận xét của TS Nguyễn Đức Chính, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, nhân dịp YKVN nhận giải “Công ty luật quốc gia trong năm” do Tạp chíLuật Tài chính quốc tế (IFLR) trao tặng.

Vạn sự khởi đầu nan”

Năm 1993, một công ty luật của Mỹ có tên White & Case đã sang Việt Nam thành lập chi nhánh để hoạt động. Đến năm 1999, do khủng hoảng kinh tế White & Case đã rút dần các luật sư nước ngoài về nước, để lại những luật sư Việt Nam đã kịp học hỏi, nắm bắt cách làm việc của một công ty luật quốc tế, từ đó Công ty Luật YKVN ra đời.

Trong giai đoạn đầu, YKVN tập trung vào việc tuyển dụng nhân sự, tổ chức bộ máy để xây dựng thương hiệu. Trước tiên, YKVN thiết lập mối quan hệ với một số công ty luật quốc tế, trong đó có cả Công ty Luật White & Case. Song song đó, YKVN bắt đầu thiết lập quan hệ khách hàng với các doanh nghiệp của Việt Nam và nước ngoài thông qua các hoạt động tư vấn luật.

Trước thực trạng chuyên môn nghiệp vụ của một số luật sư còn hạn chế trong lĩnh vực áp dụng luật và các công ước quốc tế vào các quan hệ giao dịch, đặc biệt là khả năng sử dụng ngoại ngữ đã đặt ban lãnh đạo YKVN vào tình thế khó khăn. Để giải quyết tình trạng này, YKVN đã đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng trong nội bộ cho đội ngũ luật sư của mình. YKVN cũng chú trọng vào việc tuyển chọn các luật sư được đào tạo từ các nước có nền lập pháp tiên tiến như Hoa Kỳ, Anh, Nga, Đức...

Những thành quả đạt được

Năm 2004 là cột mốc đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc của YKVN trong phạm vi nước Việt Nam cũng như trong khu vực khi lần đầu tiên được nhận giải “Công ty luật quốc gia trong năm” của Tạp chí Luật IFLR. Đây là lần đầu tiên Tạp chí Luật IFLR bình xét giải thưởng này cho Việt Nam và YKVN là công ty luật Việt Nam đầu tiên được giải thưởng này. Đây chính một điều khích lệ để YKVN liên tiếp trong các năm sau đó từ 2004 đến 2009 đạt được nhiều giải thưởng uy tín khác như danh hiệu “Công ty luật quốc gia về giao dịch trong năm 2005” của tạp chí ngành luật châu Á, danh hiệu “Giao dịch của năm 2006” của Tạp chí Luật sư châu Á, danh hiệu “Giao dịch trong năm 2008” của Tạp chí Asian Counsel…

Không phải tự nhiên mà các tạp chí luật uy tín của khu vực có sự bình chọn như vậy đối với YKVN. Đạt được những kết quả trên, đội ngũ luật sư của YKVN đã tham gia với vai trò chủ chốt trong nhiều giao dịch có tầm cỡ và để lại dấu ấn quan trọng trong sự phát triển của ngành tư vấn luật tại Việt Nam. Trong vụ kiện chống bán phá giá cá fi-lê đông lạnh nhập khẩu vào Mỹ do Hiệp hội Cá nheo Mỹ (CFA) tiến hành, YKVN đã được Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) tin tưởng “nhờ cậy” trong quá trình diễn ra vụ kiện. Tổng Công ty Hàng không Việt Nam cũng đã hai lần nhờ tới sự tư vấn của YKVN khi mua bốn máy bay của Boeing 777 dưới sự bảo lãnh của Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hoa Kỳ và ba máy bay Airbus A231-321 dưới sự bảo lãnh của các cơ quan tín dụng xuất khẩu Anh (ECGD), Pháp (COFACE) và Đức (HERMES). Đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) vào tháng 1-2008 và đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của Ngân hàng Công thương Việt Nam (Vietinbank) vào tháng 12-2008 cũng mang đậm dấu ấn của YKVN khi mà chính hoạt động tư vấn của YKVN đã góp một phần không nhỏ cho các đợt IPO này thành công như mong đợi.

Định hướng cho tương lai

Với mục tiêu là cung cấp cho khách hàng các dịch vụ tư vấn pháp lý toàn diện với chất lượng cao, tạo dựng và duy trì các mối quan hệ lâu dài với khách hàng, các luật sư của YKVN luôn sẵn sàng cung cấp cho khách hàng các giải pháp hiệu quả với mức phí hợp lý trên cơ sở hiểu biết rõ các yêu cầu và hoạt động kinh doanh của khách hàng.

Ông Trương Nhật Quang, luật sư điều hành của Công ty Luật YKVN, cho biết: “Chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng giữ vững vị trí YKVN là công ty luật hàng đầu của Việt Nam trong việc tư vấn các giao dịch quốc tế trong nước hoặc quốc tế quan trọng, tập trung vào các lĩnh vực tư vấn có thế mạnh là tài chính ngân hàng, đầu tư, thương mại và tố tụng. Không chỉ dừng ở đó, định hướng phát triển của YKVN là vươn lên thành công ty luật có chất lượng và thứ hạng cao trong khu vực, làm hài lòng khách hàng trong và ngoài nước”.

YKVN sẽ tiếp tục hợp tác với các cơ quan thuộc Bộ Tư pháp, Đoàn luật sư TP Hà Nội và TP.HCM nhằm tham gia huấn luyện, đào tạo và chia sẻ kiến thức chuyên môn cho các luật sư trẻ có đủ năng lực và phẩm chất tư vấn cho doanh nghiệp trong điều kiện cạnh tranh và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng - ông Quang cho biết thêm.

HỒNG TÚ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm