Lạm phát như sắc thuế vô hình

“Lạm phát như một sắc thuế vô hình đánh vào mọi tầng lớp nhân dân, trong đó người càng nghèo càng bị đánh thuế nặng. Năm 2010, tăng trưởng GDP đạt 6,78% nhưng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng gần 12%, nghĩa là gần gấp đôi tăng trưởng”.

TS Trần Du Lịch, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM, thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tiền tệ Quốc gia, nhấn mạnh như trên tại hội nghị báo cáo viên do Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM tổ chức ngày 3-3.

Được mời báo cáo về Nghị quyết 11 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, TS Lịch cho biết tình hình năm nay khó khăn hơn 2010 với những chỉ dấu như lạm phát tăng cao trong điều kiện lãi suất đã tăng rất cao, sự mất giá của VNĐ trong điều kiện nền kinh tế bị đôla hóa nghiêm trọng, sự tăng giá chẳng đặng đừng của một số mặt hàng thiết yếu... “Năm 2011, chúng ta đặt mục tiêu CPI tăng khoảng 7% nhưng chỉ hai tháng đầu năm đã ngốn hết hơn nửa chỉ tiêu này. Nhiều người dự đoán CPI năm nay có thể lên tới 14%-15% nếu không kịp thời có những giải pháp đúng đắn và thực hiện quyết liệt” - ông Lịch cho hay.

Theo ông Lịch, bảy nhóm giải pháp Chính phủ đặt ra trong Nghị quyết 11 đều hướng đến mục tiêu chính là kiềm chế lạm phát, giữ ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội. “Lần đầu tiên nghị quyết Chính phủ không đặt nặng mục tiêu tăng trưởng. Nhưng như thế không có nghĩa là chúng ta hy sinh tăng trưởng mà tăng trưởng phải là kết quả của ổn định kinh tế vĩ mô. Chính phủ hãy làm tốt nhiệm vụ này và đặt tin tưởng vào sự năng động cũng như sức sống mãnh liệt của các doanh nghiệp VN đối với mục tiêu tăng trưởng” - ông Lịch nói.

Về tình trạng đôla hóa, vàng hóa nền kinh tế hiện nay, ông Lịch cho biết: “Tôi đi các nước, không thấy ở đâu từ cái bánh mì, tô phở, trái chuối đều ghi giá bằng USD như trong các khách sạn, nhà hàng, dịch vụ sân golf ở ta. Ở Trung Quốc, cầm tờ 100 USD trong tay mà không đổi được nhân dân tệ thì cũng không mua bán được gì, trong khi ở ta lại chấp nhận vàng và USD là phương tiện thanh toán. Phải sớm chấm dứt tình trạng này theo một lộ trình thích hợp bởi thói quen đã ăn sâu vào người dân. Tuy nhiên, điều căn bản là Chính phủ phải làm cho xã hội tin rằng Chính phủ kiềm chế được lạm phát, tỉ giá phải ổn định, VNĐ đừng mất giá nữa...”.

“Kinh tế năm 2011 gặp rất nhiều khó khăn. Nghị quyết 11 của Chính phủ đã kê đúng thuốc, đủ liều. Vấn đề là đồng thuận, quyết tâm, kiên trì thực hiện. Thắt chặt chi tiêu công, giảm tổng cầu, ổn định tâm lý xã hội là những nhiệm vụ cần phải tập trung trong năm 2011. Nếu thành công, chúng ta có thể đạt được kịch bản khả quan: Tăng trưởng GDP 6,5%-7%, CPI tăng khoảng 8%-9%, lãi suất giảm dần, tỉ giá xoay quanh mức 21.000 đồng/USD. Đây là những tiền đề cho sự phát triển ổn định ở những năm sau” - ông Lịch bày tỏ.

TTH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm