Lãnh 7 năm tù, bồi thường gần 2 tỉ sau khi gặp vợ cũ ở quán nhậu

(PLO)- Đợi vợ cũ rời quán nhậu, Tú lái ô tô theo sau rồi tăng tốc, đụng vào đuôi xe của vợ cũ đang đi cùng bạn khiến một người bị thương tích 62%.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau thời gian nghị án kéo dài, sáng 26-8, TAND tỉnh Kiên Giang đã tuyên án vụ giết bạn của vợ cũ xảy ra tại TP Rạch Giá.

Theo đó, tòa tuyên phạt bị cáo Phan Thanh Tú (33 tuổi, ngụ huyện Giồng Riềng bảy năm tù về tội giết người. Ngoài ra, HĐXX còn buộc bị cáo bồi thường cho bị hại số tiền hơn 1,9 tỉ đồng.

Bị cáo Phan Thanh Tú tại tòa. Ảnh: VĂN VŨ

Bị cáo Phan Thanh Tú tại tòa. Ảnh: VĂN VŨ

Theo cáo trạng, tối 14-4-2021, Tú đi xe ô tô đến một quán nhậu ở phường An Hòa, TP Rạch Giá thì thấy vợ cũ cũng đang nhậu gần đó cùng chị NTMT và một số bạn nên nổi cơn ghen.

Tú dùng tay đập xe và cự cãi với vợ cũ thì được chị T. can ngăn. Tuy nhiên, sau đó, Tú bị bạn của vợ cũ đánh làm bị thương tích nhẹ ở chân nên Tú điều khiển xe rời khỏi quán nhậu, nhưng đậu xe ở gần đó để đợi.

Tiệc nhậu xong, sợ bạn ra về có chuyện nên chị T. chở vợ cũ của Tú về. Thấy vậy, Tú điều khiển ô tô bám theo sau với mục đích đụng xe gây thương tích cho chị T và vợ cũ.

Đến một giao lộ thuộc phường Vĩnh Lạc (TP Rạch Giá), Tú tăng tốc, tông vào đuôi xe của chị T., làm cả người và xe va vào cây dừa ven đường. Hậu quả, chị T. bị thương tích 62%.

Sau khi gây án, Tú đến cơ quan công an đầu thú.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm