Làm giả giấy đăng ký xe ô tô rồi đem cầm để lấy tiền trả nợ

(PLO)- Được giao xe ô tô để quản lý, bị cáo Hòa đã làm giả giấy tờ xe giả để đem cầm lấy tiền trả nợ và tiếp tục cờ bạc.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 12-8, kết thúc phiên xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Kiên Giang tuyên phạt Mai Hữu Hòa (26 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang) 12 năm tù về lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 3 năm tù tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Tổng hợp hai tội danh là 15 năm tù.

Trong vụ án này, còn một bị can đã bỏ trốn là Lê Minh Hiếu.

Bị cáo Mai Hữu Hòa tại tòa. Ảnh: VĂN VŨ

Bị cáo Mai Hữu Hòa tại tòa. Ảnh: VĂN VŨ

Theo cáo trạng, Hòa là tài xế và có thiếu nợ do đánh bạc. Lợi dụng Hiếu giao xe ô tô cho quản lý, Hòa đã nảy sinh ý định làm giả giấy tờ xe giả để đem cầm lấy tiền trả nợ. Tuy nhiên, trên thực tế, Hiếu thuê ô tô này từ một người khác rồi giao lại cho Hòa quản lý.

Để thực hiện ý định chiếm đoạt tài sản, Hòa lên Internet làm giả giấy chứng minh nhân dân và giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô.

Sáng 9-10-2020, tại TP Phú Quốc, Hòa gặp và thuyết phục Hiếu cho cầm xe để lấy tiền trả nợ. Hiếu đồng ý và liên lạc với ông Hồ Hoàng Phúc để thỏa thuận việc cầm xe. Tại một sòng bạc ở xã Gành Dầu (TP Phú Quốc), Hòa thống nhất cầm xe cho Phúc với giá 500 triệu đồng.

Nhận tiền xong, Hòa cho Hiếu 30 triệu đồng, số còn lại Hòa dùng để trả nợ và đánh bạc.

Khi theo dõi định vị phương tiện, chủ ô tô phát hiện phương tiện đã bị kẻ gian đem cầm, nên trình báo vụ việc với cơ quan công an. Sau đó, Hòa bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang khởi tố, bắt tạm giam về hai tội danh nêu trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm