Chủ tịch UBND huyện dầm mình giúp dân thu hoạch lúa bị ngập úng

Long An: Chủ tịch UBND huyện ngâm mình giúp dân thu hoạch lúa bị ngập

(PLO)- Mưa dầm cộng thêm triều cường dâng cao khiến 14ha lúa ở huyện Thạnh Hóa, Long An bị ngập. Lực lượng cán bộ, chiến sĩ đã giúp dân thu hoạch, trong đó Chủ tịch UBND huyện trực tiếp dầm mình xuống nước cùng người dân gặt lúa.

Triều cường dâng cao, mưa dầm đã làm cho 14 ha lúa chín của người dân xã Thuận Bình, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An bị ngập sâu trong nước.

Nhằm giúp dân thu hoạch lúa nhanh nhất có thể và hạn chế thấp nhất do nước dâng cao ngập lúa không kịp xử lý, huyện Thạnh Hóa (Long An) đã huy động lực lượng gồm: lãnh đạo, cán bộ, công an, quân đội... xuống ruộng hỗ trợ giúp dân gặt lúa.

Đã có gần 100 cán bộ, công an, quân đội, lực lượng dân quân... xuống ruộng hỗ trợ người dân nhanh chóng thu hoạch lúa để tránh ngập.

Hình ảnh lãnh đạo huyện Thạnh Hóa, công an, quân đội, nhân dân... ngâm mình trong nước, xuống ruộng gặt lúa trên địa bàn huyện trong ngày 6-10:

THU HOACH LUA (10).JPG
Gần 50 cán bộ, công an, quân đội, lực lượng dân quân cùng nhau giúp dân gặt lúa bị ngập.
THU HOACH LUA (4).JPG
Một số chiến sĩ lần đầu tiên gặt lúa nhưng đã nhanh chóng làm quen.
THU HOACH LUA (14).JPG
Các chiến sĩ dầm mình dưới nước để cắt lúa.
THU HOACH LUA (11).JPG
Các chiến sĩ Công an xuống ruộng nước để hỗ trợ gặt lúa.
THU HOACH LUA (13).JPG
Sau khi lúa được cắt, các chiến sĩ chiến sĩ Đại đội Bộ binh huyện Thạnh Hóa đưa lên xuồng để vận chuyển vào bờ.
THU HOACH LUA (6).JPG
Lúa được các chiến sĩ chất ngăn nắp trên xuồng để đưa vào bờ.
THU HOACH LUA (3).JPG
Người dân cùng các chiến sĩ đưa xuồng lúa vào bờ.
THU HOACH LUA (7).JPG
Những xuồng lúa nặng trĩu được lực lượng dân quân đưa vào bờ.
THU HOACH LUA (1).JPG
Chủ tịch UBND huyện Thạnh Hóa (Long An) Phạm Tùng Chinh dầm mình cùng dân quân kéo lúa vào bờ.
THU HOACH LUA (2).JPG
Quãng đường vận chuyển hơi xa nên lực lượng dân quân được tăng cường 4 chiếc xuồng lớn.
THU HOACH LUA (12).JPG
Những xuồng lúa được bộ đội tập kết và vận chuyển nhanh nhằm hạn chế bị ngập sâu trong nước.
THU HOACH LUA (17).JPG
Đại tá Nguyễn Minh Tấn, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, và bà Nguyễn Thị Thu Trinh, Bí thư Huyện ủy Thạnh Hóa, đến động viên cán bộ, chiến sĩ dân quân hỗ trợ người dân gặt lúa.

Sau hơn ba ngày, hơn 10 ha lúa đã được đưa lên bờ. Cấp ủy, chính quyền địa phương đã tích cực liên kết với doanh nghiệp trên địa bàn giúp người dân phóng lúa, sấy khô và thu mua để giảm thiệt hại tối đa cho người dân.

Đọc thêm