Long An: Lúa bị ngập úng, bộ đội giúp dân thu hoạch

(PLO)- Triều cường dâng, mưa dầm kéo dài khiến 14ha lúa ở huyện Thạnh Hóa, Long An bị ngập. Lực lượng cán bộ, chiến sĩ bộ đội tỉnh Long An đã hỗ trợ người dân thu hoạch diện tích lúa bị chìm trong nước. 

Video: Long An: Lúa bị ngập úng, bộ đội giúp dân thu hoạch

Ngày 4-10, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An đã điều động lực lượng giúp hộ dân thuộc xã Thuận Bình, huyện Thạnh Hóa thu hoạch những diện tích lúa bị ngập trong nước.

Lúa bị ngập úng, Bộ đội giúp dân thu hoạch (3).jpg
14ha lúa bị ngập sâu trong nước. Ảnh: BIỆN CƯỜNG

Những ngày qua, trên địa bàn biên giới huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An xuất hiện nhiều trận mưa kéo dài, cộng thêm từ đầu nguồn sông Mê Kông đổ về kết hợp với triều cường dâng cao đã làm vỡ một số đoạn đê bao thuộc xã Thuận Bình, huyện Thạnh Hóa.

Lúa bị ngập úng, Bộ đội giúp dân thu hoạch (1).jpg
Cán bộ, chiến sĩ Đại đội Bộ binh huyện Thạnh Hóa cùng người dân thu hoạch diện tích lúa bị ngập. Ảnh: BIỆN CƯỜNG

Hơn 14 ha lúa của hộ ông Lê Vi Tân (ấp Trà Cú, xã Thuận Bình, huyện Thạnh Hóa) đã ngập sâu trong nước và có nguy cơ bị mất trắng vụ mùa. Người dân cùng với lực lượng vũ trang huyện Thạnh Hóa đã tập trung giúp gia đình ông Tân thu hoạch.

Theo Thượng úy Nguyễn Phú Cường, Đại đội trưởng Đại đội Bộ binh huyện Thạnh Hóa, nhằm giúp dân chạy đua với dòng nước lũ, từ 5 giờ sáng, 20 cán bộ, chiến sĩ Đại đội bộ binh huyện Thạnh Hóa đã chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ như liềm, bao tải đựng lúa, thuyền để gặt và vận chuyển lúa lên bờ. Đến khoảng 10 giờ trưa, mọi người mới thu hoạch được khoảng 1/8 diện tích lúa bị ngập.

Lúa bị ngập úng, Bộ đội giúp dân thu hoạch (4).jpg
Diện tích lúa bị ngập sâu, rất khó để các chiến sĩ bộ đội thu hoạch. Ảnh: BIỆN CƯỜNG
Lúa bị ngập úng, Bộ đội giúp dân thu hoạch (3).jpg
Lực lượng vũ trang cùng người dân hỗ trợ đưa lúa lên vỏ lãi để vận chuyển vào bờ. Ảnh: BIỆN CƯỜNG

“Do diện tích rộng nên thời gian có thể phải mất hai đến ba ngày mới thu hoạch xong. Do đó, việc ăn uống của bộ đội sẽ được bộ phận hậu cần chế biến từ đơn vị vận chuyển ra ngay tại thực địa để không làm lãng phí thời gian giúp dân. Đơn vị tuyệt đối không làm ảnh hưởng tới người dân khi họ đang gặp khó”, Thượng úy Cường nói.

Lúa bị ngập úng, Bộ đội giúp dân thu hoạch (5).jpg
Hơn 5h đồng hồ, Lực lượng vũ trang cùng người dân đã thu hoạch được 1/8 diện tích lúa bị ngập. Ảnh: BIỆN CƯỜNG

Ông Nguyễn Lê Bảo Trung, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thuận Bình cho biết: “Đối với hộ ông Lê Vi Tân có diện tích lúa gieo sạ sau nên việc thu hoạch chậm hơn so với các hộ dân khác. Ngay khi nhận được tin báo của người dân, chính quyền xã đã cử lực lượng xuống nắm tình hình, đồng thời chỉ đạo các ngành hỗ trợ. Cùng với đó, UBND xã làm công văn xin lực lượng quân sự huyện điều động lực lượng giúp đỡ. Ngoài ra, do lượng nước đổ về quá lớn tràn qua cả đê bao nên không thể khắc phục được nước tràn vào trong. Ngay lúc này, xã tập trung tối đa nhân lực, vật lực cần thiết để góp phần giảm thiệt hại cho người dân”

Vụ mùa này, ông Lê Vi Tân dự kiến đạt năng suất cao nhưng do nước dâng cao không kịp xử lý, hiện tại hy vọng thu hoạch được nhanh bao nhiêu thì hạn chế thiệt hại bấy nhiêu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm