Lượng xe đổ về cửa ngõ miền Tây tăng cao chiều tối 28-4

Lượng xe đổ về cửa ngõ miền Tây tăng cao chiều tối 28-4

(PLO)- Người dân từ TP.HCM về các tỉnh miền Tây chiều 28-4 bắt đầu đông đúc.

Đến khoảng 18 giờ 30 phút ngày 28-4, số lượng phương tiện giao thông di chuyển từ TP.HCM về các tỉnh miền Tây khá đông đúc.

Lượng người lưu thông tại giao lộ Quốc lộ 1A – đường Nguyễn Hữu Trí Huyện Bình Chánh. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Lượng người lưu thông tại giao lộ Quốc lộ 1A – đường Nguyễn Hữu Trí Huyện Bình Chánh. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Anh Nam, Cảnh sát giao thông khu vực huyện Bình Chánh cho biết, lượng xe đã bắt đầu đông từ khoảng 17 giờ chiều, đến khoảng 18 giờ 30 phút lượng xe đông lên khoảng gấp ba đến bốn lần so với ngày thông thường.

Khoảng 18 giờ 30 phút lượng xe lưu thông đông đúc. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Khoảng 18 giờ 30 phút lượng xe lưu thông đông đúc. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

"Năm nay thời gian nghỉ Lễ kéo dài nên lượng người dân về quê nghỉ ngơi là khá cao, dự báo có khả năng lượng xe có thể còn tăng trong tối nay và ngày mai"- anh Nam nói.

Người dân về quê nghỉ lễ khá đông do thời gian nghỉ lễ dài. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Người dân về quê nghỉ lễ khá đông do thời gian nghỉ lễ dài. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Đánh giá tình hình hành khách trong dịp lễ, ông Đặng Nguyễn Nguyên Huân, Tổng giám đốc công ty cổ phần bến xe Miền Tây cho biết: dự báo sản lượng hành khách đi về các tỉnh dịp lễ Giỗ tổ Hùng Vương và lễ 30-4 và 1-5 tăng cao. Theo đó, lượng xe tăng hơn 70% và khách tăng hơn 140% so với ngày thường.

Người dân tranh thủ về quê. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Người dân tranh thủ về quê. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Qua thống kê các dịp lễ 30-4 và 1-5, các đơn vị tăng giá vé ở các tuyến khu vực miền Tây tăng giá vé không quá 40% so với mức giá vé ngày thường, thời gian tăng giá trong hai ngày.

Đồ đạc lỉnh kỉnh về quê nghỉ lễ. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Đồ đạc lỉnh kỉnh về quê nghỉ lễ. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Cũng theo ông Huân, trong dịp lễ, bến xe cũng đã có kế hoạch để bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ và đảm bảo an toàn giao thông.

Khoảng 16 giờ, tại bến xe Miền Tây vẫn còn thông thoáng. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Khoảng 16 giờ, tại bến xe Miền Tây vẫn còn thông thoáng. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

"Bến xe đã có hướng dẫn sắp xếp xe đậu, đón đỗ khách, lưu thông bến trật tự không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông trong bến xe. Ngoài ra, chúng tôi cũng phối hợp với công an địa phương , thanh tra giao thông để xử lý tình trạng đón khách không đúng nơi quy định"- ông Huân nói.

Đọc thêm