Mánh lới ma mãnh mà bọn lừa mua đất, đánh tráo sổ đỏ khắp miền Tây qua mặt nạn nhân

(PLO)- Bốn bị cáo chủ mưu, cầm đầu băng nhóm lừa mua đất, đánh tráo sổ đỏ ở Cần Thơ bị VKS đề nghị mức án từ 17 năm đến 22 năm tù.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cuối giờ chiều 30-6, sau hai ngày TAND TP Cần Thơ mở lại phiên tòa xét xử đối với 22 bị cáo trong vụ lừa mua đất rồi đánh tráo sổ đỏ, đại diện VKS đã phát biểu quan điểm luận tội và đề nghị hình phạt đối với các bị cáo.

Hai bị cáo Lưu Hoàng Hải, Vũ Thị Lan trả lời tại tòa. Ảnh: NHẪN NAM

Hai bị cáo Lưu Hoàng Hải, Vũ Thị Lan trả lời tại tòa. Ảnh: NHẪN NAM

Theo đại diện VKS, các bị cáo Vũ Thị Lan, Lưu Hoàng Hải, Nguyễn Ánh Kiệt, Trần Minh Trung là chủ mưu cầm đầu nên phải chịu hình phạt cao hơn các bị cáo còn lại.

Bị cáo Kiệt thực hiện cả năm vụ, vụ nào cũng do bị cáo đi thuê người đứng tên giả. Người được thuê đóng giả chủ đất trong mỗi vụ là khác nhau và đều có độ tuổi tương ứng với chủ nhà, đất.

Trong năm vụ, các bị cáo thực hiện trót lọt bốn vụ, vụ thứ năm chưa kịp ký bán thì bị chủ nhà phát hiện.

VKS đề nghị phạt Hoàng Hải, Kiệt mỗi bị cáo 20-22 năm tù, Lan 18-20 năm tù, Trung 17-19 năm tù cùng về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức; đề nghị phạt bổ sung mỗi bị cáo 50 triệu đồng.

Riêng hai bị cáo Kiệt, Trung, VKS đề nghị tổng hợp hình phạt của TAND tỉnh Sóc Trăng phạt mỗi bị cáo 15 năm tù cùng về hai tội danh trên.

17 bị cáo khác bị đề nghị các mức án 5-13 năm tù; một bị cáo được đề nghị 2-3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

VKS cho rằng các tài sản trong vụ án đều là do gian dối mà có, nên tất cả các hợp đồng giao dịch đều vô hiệu, các bên phải hoàn trả cho nhau những gì đã nhận. Riêng đối với trường hợp vay tài sản của một ngân hàng có hiệu lực nhưng hợp đồng thế chấp tài sản là vô hiệu.

VKS đề nghị HĐXX kiến nghị cơ quan thẩm quyền cấp giấy mới cho các chủ đất bị lừa, đánh tráo sổ đỏ gốc; kiến nghị cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ hành vi của bốn người khác tham gia trong vụ án và một văn phòng công chứng để tránh bỏ lọt tội phạm.

Hai bị cáo Nguyễn Ánh Kiệt (trái), Trần Minh Trung trả lời tại tòa. Ảnh: NHẪN NAM

Hai bị cáo Nguyễn Ánh Kiệt (trái), Trần Minh Trung trả lời tại tòa. Ảnh: NHẪN NAM

Theo cáo trạng, Lưu Hoàng Hải, Vũ Thị Lan, Nguyễn Ánh Kiệt, Trần Minh Trung cùng đồng phạm bàn bạc, lên mạng Internet tìm kiếm thông tin của những người cần bán nhà/đất có giá trị cao rồi liên hệ với họ vờ hỏi mua nhà, đất để xin thông tin như bản photo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), chứng minh nhân dân/căn cước công dân, sổ hộ khẩu…

Lan và Trung chi tiền cho Kiệt thuê người làm giả sổ đỏ và giấy tờ nhân thân của chủ nhà/đất và người liên quan.

Sau khi có sổ đỏ giả, các bị cáo dàn cảnh tiếp cận gia chủ nói cần mua nhà/đất rồi đòi xem sổ đỏ thật. Lợi dụng sơ hở của gia chủ, các bị cáo liền tráo đổi sổ đỏ giả lấy sổ đỏ thật của gia chủ.

Khi có được sổ đỏ thật, các bị cáo lại thuê người đóng giả chủ nhà/đất để ký các hợp đồng ủy quyền hoặc chuyển nhượng để sang tên hoặc cầm cố để chiếm đoạt tiền của người khác.

Tổng cộng, tại Cần Thơ các bị cáo đã gây ra năm vụ lừa đảo, chiếm đoạt tổng số tiền 19 tỉ đồng.

Ngoài ra, các bị cáo còn gây ra tám vụ lừa đảo cũng với hình thức tương tự tại địa bàn các tỉnh Bến Tre, Sóc Trăng, Vĩnh Long, Long An, Đồng Tháp.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm