Máy bay ném bom chiến lược thế hệ mới của Nga

Ngày 11-11, theo Chủ tịch Tập đoàn Máy bay Thống nhất Nga (UAC) Mikhail Pogosyan, các hoạt động kiểm định cho loại máy bay này đã được lên kế hoạch tiến hành vào năm 2021. Hiện tại, phòng thiết kế Tupolev đang phụ trách thiết kế loại máy bay ném bom hiện đại này. 

Nga phát triển máy bay ném bom chiến lược thế hệ mới. Ảnh: Itar-Tass 

Trong khi đó, công ty phối hợp công nghệ vô tuyến - điện tử (KRET) đang phát triển hệ thống điện tử cho máy bay ném bom tương lai. Còn hệ thống vũ khí sẽ do Tập đoàn tên lửa chiến thuật nổi tiếng của Nga chế tạo. 

Tuần trước, các bài kiểm tra khung đầu tiên đối với mẫu động cơ dành cho máy bay ném bom PAK DA đã được thực hiện tại thành phố Samara (Nga).
Dự kiến, đến năm 2023, PAK DA sẽ được chuyển giao cho quân đội sử dụng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm