Máy bay ném bom tầm xa Trung Quốc 'mối lo ngại' của Mỹ

Các oanh tạc cơ H-6K đã có chuyến bay đầu tiên vào năm 2007 và được đưa vào phục vụ trong Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) 2 năm sau đó. Ít nhất hai trung đoàn không quân Trung Quốc được cho là đang vận hành H-6K tại thời điểm này.
"H-6K chính là "B-52" của Bắc Kinh - một loại máy bay ném bom hạng nặng tầm xa, kết hợp với các thiết bị điện tử hiện đại mạnh và chính xác. Mặc dù công bằng mà nói, các B-52 của Mỹ bay xa hơn nhiều với nhiều bom và tên lửa", ông giải thích.
Tờ Want China Times gần đây đề cập đến H-6K như một " nền tảng vũ khí chiến lược tỉ lệ hiệu quả cao và chi phí cao".

Đây là phiên bản mới nhất và được sửa nhiều từ Tupolev Tu-16 của Nga - một loại máy bay ném bom chiến lược hai động cơ. Axe gọi Tu-16 là "một máy bay đáng tin cậy, giống như B-52 của Mỹ, mà bay lần đầu tiên vào năm 1954, được nâng cấp và vẫn còn đang mạnh”.

 Trung Quốc đang trong quá trình nâng cấp máy bay ném bom H-6K của nước này (ảnh: Sputnik)

H-6K có thể chở "12 tấn vũ khí, trong đó có tới 6 tên lửa chống tàu siêu âm Ỵ-12 (khả năng tấn công 250 dặm) hoặc tên lửa hành trình CJ-20 (khả năng tấn công 1500 dặm)", Axe nhấn mạnh. Bán kính chiến đấu của máy bay được cho là gần 2.200 dặm và có thể được mở rộng đáng kể bằng việc tiếp nhiên liệu trên không trung.
Nhưng theo Axe, có một mối quan tâm nhất định liên quan đến H-6K, đó chính khả năng nhắm mục tiêu giới hạn và tiêu thụ nhiên liệu cao. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm