Mở công ty để cho vay nặng lãi nhận 1 năm tù

TAND tỉnh Hà Tĩnh đã xử sơ thẩm và tuyên phạt Bùi Văn Tài (SN 1985, trú tại phường Sông Trí, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) 12 tháng tù giam về tội cho vay lãi nặng.

Theo cáo trạng, ngày 1-1-2017, Bùi Văn Tài thành lập Công ty TNHH Dịch vụ tài chính Đại Phát, đóng tại tổ dân phố Hưng Lợi, phường Sông Trí để kinh doanh dịch vụ tài chính.

Bị cáo Tài tại tòa.

Sau khi đi vào hoạt động, Bùi Văn Tài đã thuê Nguyễn Phi Tuấn và Trần Hậu Quốc ở TP Hà Tĩnh làm nhân viên. Từ ngày 01-1-2018, Bùi Văn Tài đã cho nhiều người vay tiền với lãi suất từ 3.000 đến 3.500 đồng/1 triệu/1 ngày, tương đương 109,5 - 127,75%/năm.

Mức lãi này cao gấp 5 lần so với mức lãi suất cho vay tối đa trong giao dịch dân sự để thu lợi bất chính 216.335.000 đồng. Trong đó, có hai khoản vay Tài thu lợi bất chính trên 30 triệu đồng, những người còn lại mức thu lợi bất chính dưới 30 triệu đồng nhưng với lãi cao gấp hơn 5 lần so với quy định.

Toàn bộ số tiền thu lợi bất chính nói trên do một mình bị cáo Tài trực tiếp quản lý sử dụng.

Trong quá trình xét xử, bị cáo Tài đã thành khẩn khai báo và thừa nhận những hành vi phạm tội của mình. Cuối cùng HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Tài mức án trên, phạt bổ sung 30 triệu đồng và tuyên tịch thu sung công quỹ 466 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm