Một hộ “õng ẹo”, cả xóm phải chịu cực

Nhiều tháng nay, các hộ dân ngụ tại hẻm 160B Vườn Lài, phường Tân Thành, quận Tân Phú, TP.HCM vô cùng khổ sở với việc con hẻm chưa biết chừng nào mới được tráng bê-tông nhựa xong.

Do các đơn vị thi công đã tạm ngưng công việc nên mùa nắng thì cát bụi mù mịt, mùa mưa thì nước đọng thành vũng, loang lổ khắp xóm...

Được biết, các cư dân trong hẻm này đã thống nhất hiến đất để chính quyền làm đường theo phương thức nhà nước và nhân dân cùng làm, đồng thời tự nguyện dời nhà cửa thụt vào trong để “nắn” cho hẻm được thẳng, không bị co bóp, uốn khúc. Tuy nhiên, đến giai đoạn cuối thì một nhà ở đầu hẻm lại không tự giác tháo dỡ phần diện tích nhô ra khiến lối vào hẻm bị thu hẹp. Ngại làm ảnh hưởng đến thiết kế ban đầu, đơn vị thi công đã dừng lại. Ông VQH, một người dân sống tại hẻm đã nhiều năm, phản ánh: “Tranh thủ lúc chính quyền đặt cống hộp thi công tuyến đường thoát nước kênh nước đen, chủ căn nhà trên đã xây cất kiên cố lấn ra đường kênh. Bà con đã phản ánh việc này lên phường nhưng không thấy ai xuống xử lý... Giờ đây cả xóm phải chịu cực chỉ vì một người không tuân theo quy định chung”.

Ông Lâm Hồng Châu, Phó Chủ tịch phường Tân Thành, quận Tân Phú, giải thích: “Trước kia chủ nhà này cất nhà tạm trên diện tích đất 4 x 15 m. Năm 2006, khi đập nhà để cất lại rộng hơn, ông ấy đã xuất trình giấy tay mua nhà thể hiện nhà rộng đến 5 x 15 m. Ủy ban phường đã ra quyết định xử phạt nhưng người chủ vẫn lén lút xây dựng. Phường cũng đã nhiều lần vận động người chủ hiến phần đất lấn hẻm phía sau nhà (vì phần này tồn tại từ trước nên phường không thể xử lý) để mở rộng hẻm. Bù lại, phường sẽ đề xuất quận hỗ trợ cho chủ nhà 15 triệu đồng để ông cất lại nhà do bị phá vỡ kết cấu. Chủ nhà đã chấp nhận với điều kiện phường phải cho cất nhà kiên cố một trệt, một lầu và phải dời lưới điện đi nơi khác. Do yêu cầu này vượt quá thẩm quyền giải quyết của phường nên phường đã chuyển lên quận xử lý. Tuy nhiên, để việc thi công đạt tiến độ chung, phường đã đề xuất quận cho thi công theo hiện trạng. Sau này, khi chủ nhà xin cấp phép xây dựng, phường sẽ thu hồi mặt bằng theo đúng thiết kế của hẻm”.

Theo ông Quách Vinh Tuấn - Phó Giám đốc Ban quản lý dự án, quận Tân Phú thì dự án nâng cấp hẻm trên được triển khai từ cuối năm 2007, tiến độ nhanh hay chậm tùy thuộc vào sự hợp tác của người dân. Do căn nhà trên nằm ở vị trí thuận tiện sau khi tuyến đường cống hộp được hoàn thành nên việc vận động chủ nhà hiến đất mở hẻm gặp nhiều khó khăn. Ban quản lý dự án sẽ cố gắng hoàn tất sớm việc mở hẻm sau khi có hướng giải quyết cuối cùng của lãnh đạo quận.

NHƯ NGHĨA

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm