Mỹ chế tạo máy bay mới chống lại J-31 của Trung Quốc

Theo Lầu Năm Góc, Trung Quốc đã nhận thức được máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư như J-10, J-11, Su-27 và Su-30 của họ sẽ trở nên lỗi thời khi phải đối mặt với máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm tàng hình của Mỹ như F-22 và F-35.

Nhiều phi công Mỹ tin rằng J-31 được chế tạo nhờ vào những công nghệ mà gián điệp Trung Quốc đánh cắp được từ F-22 và F-35. Sớm muộn thì J-31 cũng sẽ đạt đến tầm mức sức mạnh tương đương với chiến đấu cơ Mỹ.

Chiến đấu cơ tàng hình thế hệ thứ năm J-31 của Trung Quốc trong triển lãm hàng không Chu Hải. 

Một quan chức cấp cao của Không quân Hoa Kỳ cho rằng một chiếc F-22 khi đối đầu với các loại máy bay loại máy bay như Su-30 hay J-11 có tỉ lệ chiến thắng rất cao, rơi vào khoảng “30 ăn 1”. Tuy nhiên, việc J-20 và J-31 xuất hiện sẽ làm cho tỉ lệ chiến thắng này giảm mạnh.
Tin tưởng rằng Trung Quốc sẽ dần hoàn thiện J-20 và J-31 thành máy bay chiến đấu tàng hình cao cấp, phía Mỹ khẳng định sẽ tiếp tục đầu tư vào công nghệ để dẫn đầu trong cuộc chạy đua “máy bay thế hệ thứ năm” này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm