Nga ‘áp đảo’ Hoa Kỳ về hệ thống đánh chặn tên lửa

Thứ trưởng Cơ quan Kiểm soát vũ khí và an ninh quốc tế, Rose Gottemoeller cho biết, hiện hệ thống đánh chặn tên lửa của Moscow có tất cả 68 cơ sở. Đó là chưa tính đến những cơ sở đang được Nga lên kế hoạch triển khai.

 Nga cũng có hệ thống đánh chặn tên lửa “đồ sộ”, thậm chí còn hơn cả Mỹ (Ảnh: RIA Novosti)

Hoa Kỳ hiện có 30 hệ thống đánh chặn tên lửa được triển khai tại Alaska và kế hoạch triển khai thêm 14 cơ sở nữa. Thế nhưng, cả khi hoàn thành kế hoạch trên thì số hệ thống đánh chặn tên lửa của Mỹ vẫn ít hơn Nga những 24 cơ sở.

Tuy nhiên, các hệ thống này chỉ mang tính chất phòng thủ. Chính vì thế, bà Gottemoeller khẳng định “Hoa Kỳ không cần phải lo lắng về những tác động mà 68 cơ sở đánh chặn của Nga có thể gây ra về mặt chiến lược”. 
Trước sự áp đảo về hệ thống phòng thủ tên lửa của Nga, bà cũng đồng thời kết luận rằng mối lo ngại của Nga về việc gia tăng hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ là “vô căn cứ” về mặt “toán học”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm