Mỹ tự tin khắc chế tàu ngầm phóng tên lửa Triều Tiên

Ngày 11-12 (giờ địa phương), Nhà Trắng thông báo những lệnh trừng phạt mới nhằm vào Triều Tiên sẽ được thông báo sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý.

Tháng trước, Tổng thống Donald Trump đã thề sẽ đưa ra “các biện pháp trừng phạt bổ sung” với Triều Tiên, nhằm đáp trả vụ phóng thử nghiệm tên lửa đạn đạo mới của nước này. Tuy nhiên, đến nay Mỹ vẫn chưa đưa ra thông báo nào. 

Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders. Ảnh: YONHAP

"Chúng tôi đang nỗ lực thông qua các thủ tục pháp lý” - thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders cho biết trong một cuộc họp báo. “Thủ tục pháp lý trở nên khá phức tạp và một khi chúng tôi hoàn tất thủ tục, chúng tôi sẽ thông báo chi tiết vì sao có sự trì hoãn này” - bà cho biết.

Chính quyền ông Trump đã thắt chặt các biện pháp trừng phạt kinh tế với Triều Tiên để ngăn nước này phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, có khả năng vươn tới lãnh thổ đất liền của Mỹ. Trong vài tuần gần đây, các quan chức Mỹ đã kêu gọi Trung Quốc cắt nguồn cung dầu thô cho Triều Tiên và dừng hoạt động các tàu vận chuyển hàng hóa đến và đi từ Triều Tiên.

Chống tên lửa phóng từ tàu ngầm

Triều Tiên đã hoàn thành năm mẫu tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) được nâng cấp và có khả năng sẽ sớm phóng thử nghiệm, một tờ báo của Nhật đưa tin vào tuần trước.

Mỹ sẵn sàng đối phó với tên lửa phóng từ tàu ngầm của Triều Tiên. Ảnh: AP

"Tôi không thể đưa ra bình luận bất kỳ vấn đề nào về thông tin tình báo cụ thể liên quan đến Triều Tiên" - ông Robert Manning, phát ngôn viên Lầu Năm Góc, nói. "Nhưng tôi có thể nói với các bạn rằng với kho vũ khí hiện có, chúng ta hoàn toàn có khả năng và sẵn sàng đối phó với vấn đề này” - ông cho biết.

"Chúng tôi quan sát họ chặt chẽ. Chúng tôi cùng các đối tác Hàn Quốc, Nhật Bản sẽ luôn thận trọng để đảm bảo rằng chúng ta có thể chống lại mọi mối đe dọa từ Triều Tiên" - ông Manning nói.

Cũng trong ngày 11-12, Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đã bắt đầu một cuộc tập trận ba bên trong vùng biển gần bán đảo Triều Tiên và Nhật Bản. Ông Manning cho biết đây là hoạt động thường xuyên tập trung vào việc nâng cao khả năng chiến đấu tương tác. Ông nói: "Mục đích của cuộc tập trận là đảm bảo chúng ta duy trì tinh thần sẵn sàng đối phó với bất kỳ mối đe dọa nào từ Triều Tiên và chắc chắn chúng ta có thể giao tiếp và sử dụng các khả năng cần thiết để chống lại chúng”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm