Năm 2015, Trung Quốc ‘đổ tiền’ vào vũ khí gì?

Dù thất bại trong việc không đạt được mục tiêu tăng trưởng GDP 7,5% vào cuối năm 2014, nhưng ngân sách quốc phòng của Trung Quốc vẫn tiếp tục tăng. 

So với mức tăng 12,2% năm 2013, tạp chí này ước tính rằng, ngân sách quốc phòng của Trung Quốc sẽ tăng ít nhất 10% trong năm nay. 

Chiến đấu cơ J-31 của Không quân Trung Quốc 

Số quỹ quốc phòng năm nay được ước tính vào khoảng 145 tỷ USD, tuy nhiên, một báo cáo của Lầu Năm Góc cho hay, ngân sách quốc phòng thực sự của Trung Quốc trong năm nay có thể vượt hơn 175 tỷ USD.

Trung Quốc sẽ chi số tiền đó cho việc phát triển vũ khí tối tân như chiến đấu cơ tàng hình J-31 và máy bay vận tải tầm trung Y-20. Đồng thời, Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc cũng sẽ sử dụng ngân sách này để mua 24 máy bay chiến đấu Su-35 và hệ thống phòng không S-400 từ Nga.

Hệ thống tên lửa S-400 cửa Nga

Theo tờ tạp chí, để thay thế máy bay ném bom H-6 từ thời Chiến tranh lạnh của mình, Trung Quốc có khả năng hoàn thành các thiết kế cho máy bay ném bom tầm xa H-20 vào năm 2025.

Hơn nữa với tham vọng muốn nâng cao năng lực dự báo lực lượng của mình, Trung Quốc cũng nhắm đến việc xây dựng 2 hoặc 3 tàu sân bay, đồng thời cũng muốn chế tạo khoảng 14 tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân Type-095 thế hệ thứ ba vào năm 2020.

Trong năm 2015, Trung Quốc sẽ bắt đầu triển khai các tên lửa đạn đạo liên tục DF-41, trong khi tàu ngầm Type 094 lớp Jin của nước này cũng có khả năng bắt đầu nhiệm vụ tuần tra tại các vùng biển xa. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm