Nên hỗ trợ quán ăn, cây xăng... làm nhà vệ sinh công cộng

 Lúc đó, không cần giả vờ hay phải đi mua ít xăng, ít hàng..., bất kỳ người nào cũng có thể vào các chỗ trên để đi vệ sinh. Tưởng là hơi phiền phức (mất công dọn dẹp, hao tốn điện, nước...) nhưng thực ra, các siêu thị, cửa hàng trên cũng được lợi vì có thể có thêm khách hàng (trong đó có những người tiện dịp mua hàng). So với việc phải chi phí rất nhiều tiền vào việc xây thêm nhà vệ sinh trên các tuyến đường (mà khó nhất là việc tìm địa điểm thích hợp) thì việc vận động trên đơn giản và dễ thực hiện hơn rất nhiều.

Để xây dựng thành thói quen cho nhiều người, các nơi trên nên đặt dấu hiệu hay logo nhỏ để “tiếp thị” khách hàng. Đương nhiên, mọi khách hàng đều được miễn phí. Bù lại, chính quyền sẽ hỗ trợ cho mỗi nơi chừng 200.000 đồng tiền điện, nước... Có thể thời gian đầu sẽ có một ít ngượng nghịu nhưng dần dần thì việc các nơi trên tiếp nhận người này, người kia ra vào để... đi vệ sinh sẽ trở thành điều bình thường. Cứ thử làm xem!

PHẠM VĂN THÁI (Quận 3)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm