Nga hoãn bán động cơ tên lửa cho Trung Quốc

Hãng UPI (Mỹ) đưa tin hôm 8-4, Cơ quan hàng không vũ trụ Nga thông báo nước này tạm thời chưa thể cung cấp động cơ tên lửa cho Trung Quốc, bởi Bắc Kinh không phải là thành viên trong Hiệp ước kiểm soát công nghệ tên lửa (MTCR).

Để việc chuyển giao này được diễn ra, cơ quan hành không vũ trụ Nga cho hay Trung Quốc cần có một nền tảng pháp lý để làm cơ sở thực hiện các mục tiêu về không phổ biến vũ khí hạt nhân trước khi bán công nghệ tên lửa.

Giới chức Nga cho biết Bắc Kinh và Moscow đã thành lập một nhóm làm việc để cùng nhau tìm ra giải pháp. Có thể là cuối năm 2016, vấn đề sẽ được giải quyết.

Động cơ tên lửa RD-180 của Nga. Ảnh: Space News

Theo LRN Media, tháng 8-2015, phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin từng công khai việc Trung Quốc muốn mua động cơ tên lửa RD-180 của Nga. Thương vụ trên dự kiến được ký kết trước chuyến thăm của Thủ tướng Medvedev sang Trung Quốc vào tháng 12-2015.

Tuy nhiên, gần nửa năm sau chuyến thăm, Nga bất ngờ tuyên bố "cần hoàn thiện nhiều thủ tục pháp lý" trước khi bán động cơ tên lửa. Giới chức Trung Quốc chưa đưa ra bình luận nào về vụ việc. 

RD-180 là loại động cơ tên lửa nổi tiếng của Nga. Mỹ vẫn phụ thuộc động cơ này để phóng các vệ tinh tình báo và quân sự.

MTCR do Mỹ và bảy nước châu Âu ký kết vào năm 1978, kiểm soát việc xuất khẩu công nghệ tên lửa, ngăn chặn vận chuyển với quy mô lớn các tên lửa có khả năng sát thương hàng loạt, máy bay không người lái và công nghệ vũ khí liên quan. Hiện MTCR có 34 thành viên, Nga tham gia hiệp ước này năm 1995.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm