Ngân hàng Trung ương Israel bán 30 tỉ USD để chặn đà giảm giá đồng nội tệ

(PLO)- Tiền Shekel của Israel đang giảm giá thấp nhất trong vòng 7 năm qua.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngân hàng Trung ương Israel (BOI) vừa thông báo bán 30 tỉ USD dự trữ ngoại tệ nhằm hỗ trợ đồng nội tệ Shekel đã giảm mạnh vì cuộc xung đột Israel và Hamas từ cuối tuần qua.

Đồng Shekel của Israel đã giảm 1,63% giá trị so với đồng USD. Đây cũng là mức giảm thấp nhất trong vòng 7 năm qua của đồng Shekel.

Ngoài việc bán đồng USD dự trữ ngoại tệ, BOI cũng cho biết sẽ cung cấp thanh khoản cho thị trường thông qua cơ chế SWAP với giá trị lên tới 15 tỉ USD.

"Ngân hàng sẽ liên tục theo dõi thị trường để can thiệp khi cần thiết" - BOI nhấn mạnh.

Trả lời phỏng vấn CNBC, ông Zvi Eckstein, cựu Phó thống đốc Ngân hàng Trung ương Israel cho biết, nền kinh tế Israel rất mạnh, nếu không có sự leo thang về xung đột thì sẽ quay trở lại hoạt động bình thường trong vòng 1-2 tuần tới.

CNBC. Ảnh: Reuters

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm