Ngành may mặc khó tiêu thụ nội địa

Do sức mua thấp, các doanh nghiệp phải giảm giá để không bị hàng tồn kho. Ngoài ra cái khó nữa là hàng may mặc phải cạnh tranh với hàng nhái, hàng giả, hàng Trung Quốc giá rẻ...

Cũng rơi vào tình hình khó khăn, ông Lý Thành Sinh, Giám đốc Công ty Minh Long Hưng (chuyên về thời trang trẻ em), cũng cho hay từ tháng 2 đến hết tháng 9, doanh thu của công ty sụt giảm đến 60%. Ngoài ra các cửa hàng, chợ... dọc quốc lộ 1A buôn bán khó khăn hoặc phải đóng cửa vì mặt đường còn ngổn ngang nên việc tiêu thụ hàng hóa cũng bị ảnh hưởng.

Tuy nhiên, Bộ Công Thương dự báo những tháng cuối năm tình hình sẽ khởi sắc khi có nhiều hoạt động xúc tiến thương mại thị trường được triển khai.

TÚ UYÊN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm