Ngày 28 Tết, bầu Đức chia tay 'công thần'

(PLO)- Vị 'công thần' với 16 năm làm việc cùng bầu Đức đã quyết định từ nhiệm vị trí tổng giám đốc.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong thông báo gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Công ty Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) cho biết, ông Võ Trường Sơn không còn đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc và người đại diện theo pháp luật của công ty từ ngày 7-2 (ngày 28 Tết).

Trong đơn xin từ nhiệm, ông Võ Trường Sơn chỉ nói ngắn gọn việc từ nhiệm nằm ở lý do cá nhân.

Ông Sơn đã gia nhập HAGL vào năm 2008 và đến năm 2015 giữ vị trí Tổng giám đốc công ty đến thời gian xin từ nhiệm. Ông Sơn được xem là cánh tay đắc lực của bầu Đức trong việc kinh doanh và có dấu ấn quan trọng trong các chiến lược kinh doanh quan trọng của công ty.

Với 16 năm làm việc HAGL, ông Sơn cũng đã nếm trải đủ mọi cung bậc từ vinh quang đến khó khăn cùng với bầu Đức.

bầu Đức
Ông Võ Trường Sơn, nguyên Tổng giám đốc HAGL luôn sát cánh cùng bầu Đức.

Trong 2 năm gần đây, ông Sơn đã giúp bầu Đức có những đột phá chiến lược và liên tục đem lại lợi nhuận cho công ty nhờ vào việc xây dựng các mảng nông nghiệp quan trọng như heo ăn chuối, trồng sầu riêng xuất khẩu, chuối xuất khẩu...

HĐQT Hoàng Anh Gia Lai cũng đã bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Thắng đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc với nhiệm kỳ kéo dài đến năm 2029.

Năm 2023, doanh thu và lợi nhuận sau thuế của HAGL lần lượt đạt 6.932 và 1.179 tỉ đồng. Các con số này đều cao hơn năm trước.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm