Ngày mai Bạc Liêu xử phúc thẩm vụ án 'đòi đất thời ông cố'

(PLO)- Cơ quan điều tra VKSND Tối cao yêu cầu kiểm sát dấu hiệu xâm phạm hoạt động tư pháp trong vụ án đòi đất từ thời ông cố.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc

Ngày mai (29-6), Toà án tỉnh Bạc Liêu mở lại phiên xử phúc thẩm vụ án "đòi đất từ thời ông cố". Đây là vụ án tranh chấp quyền sử dụng đất được nhiều cơ quan chức năng tỉnh Bạc Liêu, trong đó có Ban nội chính tỉnh uỷ quan tâm.

Khu đất tranh chấp đã xây dựng nhà xưởng bạc tỷ. Ảnh: TRẦN VŨ

Khu đất tranh chấp đã xây dựng nhà xưởng bạc tỷ. Ảnh: TRẦN VŨ

Trước đó, ngày 27-4, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao có công văn số 1403 gửi VKSND tỉnh Bạc Liêu yêu cầu kiểm sát dấu hiệu xâm phạm hoạt động tư pháp trong vụ án trên. Bởi bị đơn trong vụ án là ông Lê Kim Sơn đã tố cáo đến VKSND Tối cao.

Công văn trên nêu: "Nếu phát hiện thấy có dấu hiệu của tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp thì chuyển đến CQĐT VKSND Tối cao để xử lý theo quy định của pháp luật".

Như PLOđã từng thông tin, ông Nguyễn Thanh Bạch (xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển, Cà Mau) kiện ông Lê Kim Sơn (phường 2, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) đòi thửa đất hơn 2.300 m2 do ông Sơn đang quản lý, sử dụng tại khóm 4, phường 2, TP Bạc Liêu. Ngày 3-10-2022, Toà án thành phố Bạc Liêu xét xử sơ thẩm.

Ông Sơn sau đó đã tố cáo dấu hiệu xâm phạm hoạt động tư pháp trong quá trình giải quyết vụ án ở cấp sơ thẩm. Ban nội chính tỉnh uỷ Bạc Liêu đã kiểm tra và ban hành Báo cáo 315 ngày 2-11-2022, với nhận định bản án sơ thẩm chưa khách quan, làm thiệt hại quyền lợi của ông Sơn. Từ đó, yêu cầu toà án cấp phúc thẩm cần xét xử lại bản án cho khách quan, đảm bảo quyền lợi các đương sự.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm