Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc trở lại Thủ đô sau dịp nghỉ lễ

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc trở lại Thủ đô sau dịp nghỉ lễ

(PLO)- Hôm nay (ngày 3-5), nhiều người dân đã bắt đầu quay trở lại Hà Nội để chuẩn bị cho công việc sau kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày.
Ghi nhận tại bến xe khách Mỹ Đình ngay từ đầu giờ chiều nay, nhiều gia đình đã quay trở lại Thủ đô để chuẩn bị cho công việc.

Ghi nhận tại bến xe khách Mỹ Đình ngay từ đầu giờ chiều nay, nhiều gia đình đã quay trở lại Thủ đô để chuẩn bị cho công việc.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ hiển thị video. Năm nay, người lao động, học sinh, sinh viên, cán bộ, công chức...được nghỉ dài ngày.

Năm nay, người lao động, học sinh, sinh viên, cán bộ, công chức...được nghỉ dài ngày.

Kỳ nghỉ bắt đầu từ ngày 29-4, kéo dài đến hết ngày 3-5.

Kỳ nghỉ bắt đầu từ ngày 29-4, kéo dài đến hết ngày 3-5.

Chính vì được nghỉ nhiều ngày, nên nhiều người đã có thời gian để chuẩn bị rất nhiều đồ đạc để mang về và mang đi.

Chính vì được nghỉ nhiều ngày, nên nhiều người đã có thời gian để chuẩn bị rất nhiều đồ đạc để mang về và mang đi.

Đồ đạc lỉnh kỉnh là những hình ảnh quen thuộc tại các bến xe vào thời điểm này.

Đồ đạc lỉnh kỉnh là những hình ảnh quen thuộc tại các bến xe vào thời điểm này.

Dịp nghỉ lễ là cơ hội để các gia đình có thời gian sum vầy bên nhau sau những ngày làm việc, học tập kéo dài.

Dịp nghỉ lễ là cơ hội để các gia đình có thời gian sum vầy bên nhau sau những ngày làm việc, học tập kéo dài.

Tại bến xe Giáp Bát, do đồ đạc nhiều nên một số người dân đã phải chờ ô tô riêng của gia đình tới đón.

Tại bến xe Giáp Bát, do đồ đạc nhiều nên một số người dân đã phải chờ ô tô riêng của gia đình tới đón.

Có người phải thuê thêm dịch vụ vận chuyển hàng hóa.

Có người phải thuê thêm dịch vụ vận chuyển hàng hóa.

Đọc thêm