Người dân thích ứng nhanh với thanh toán không tiền mặt

(PLO)-  Nhiều tiểu thương tại các khu chợ truyền thống ở nhiều địa phương đã sẵn sàng chuyển sang dùng app, ví điện tử, bên cạnh phương thức chuyển khoản.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều tối ngày 3-7, tại TP.HCM đã diễn ra Gala tổng kết hành trình xuyên Việt chuyến xe không tiền mặt - một hoạt động thuộc chuỗi sự kiện Ngày không tiền mặt 2022 do báo Tuổi Trẻ, Vụ Thanh Toán, Vụ truyền thông Ngân hàng Nhà nước tổ chức.

Sau 2 tuần, với hành trình xuyên Việt kéo dài hơn 1.700km, chuyến xe Không tiền mặt - lần đầu tiên được triển khai tại Việt Nam, đã giới thiệu các phương thức thanh toán với hơn 20.000 người dân ở nhiều tỉnh thành, góp phần thúc đẩy hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt.

Tại Đà Nẵng đã triển khai mô hình chợ 4.0 không dùng tiền mặt tại một số chợ và có bốn tuyến phố thanh toán không tiền mặt. Hạ tầng hiện đại là cơ sở để người dân tiếp cận phương thức thanh toán mới. Người dân Đà Nẵng đã sẵn sàng cho thanh toán không dùng tiền mặt và mong muốn một ngày “hàng rong cũng thanh toán không tiền mặt”.

Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khánh Hòa, năm tháng đầu năm nay, số lượng giao dịch thanh toán qua internet đạt hơn 2,33 triệu món với doanh số 49.265 tỉ đồng, tăng khoảng 49% so với cùng kỳ năm trước. Giao dịch thanh toán qua điện thoại di động ước đạt 13,47 triệu món, tăng 176,7%.

Ông Lê Anh Dũng, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Thanh toán, chia sẻ: Theo hành trình từ Bắc vào Nam, người dân thực sự hào hứng khi được trải nghiệm các phương thức, dịch vụ thanh toán hiện đại như thanh toán qua mã QR, thanh toán tiếp xúc gần, mở tài khoản thanh toán, thẻ ngân hàng bằng phương thức điện tử, thanh toán cho các dịch vụ có giá trị nhỏ bằng Mobile Money...

Thông qua các hoạt động thân thiện, gần gũi, chuyến xe không tiền mặt đã mang đến nhiều trải nghiệm thực tế về công nghệ thanh toán hiện đại cùng các hoạt động giao lưu, giải trí và các chương trình ưu đãi. Từ đó lan toả tích cực thông điệp về lợi ích của thanh toán không dùng tiền mặt đến với người dân.

Ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Công thương TP.HCM cho rằng: Những hoạt động như chương trình khuyến khích người dân thanh toán không tiền mặt có tác động tích cực đến hồi phục, phát triển kinh tế của TP.HCM. Bản thân ngành công thương của TP cũng nhận thấy các phương thức thanh toán không tiền mặt là tiện ích lớn hỗ trợ người mua và người bán. Do đó, Sở cũng khuyến khích các chuỗi cung ứng tham gia vào hoạt động thanh toán không tiền mặt.

Ông Phạm Đức Duy, Giám đốc trung tâm thẻ Ngân hàng Sacombank thổ lộ: “Trong tương lai, chúng tôi kỳ vọng chương trình sẽ mở rộng sang khách hàng tiểu thương và xung quanh chợ, vì tại các khu vực này, gần như 100% người bán lẫn người mua đều sử dụng tiền mặt cho các giao dịch thanh toán”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm