Người tự xưng 'sư thầy Thích Tâm Phúc' bị phạt 8 năm tù

(PLO)- HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo Nguyễn Minh Phúc gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm quyền sở hữu tài sản công dân được pháp luật bảo vệ nên cần có mức hình phạt để răn đe.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau nửa ngày xét xử, TAND huyện Củ Chi, TP.HCM đã tuyên án sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Minh Phúc - người tự xưng “sư thầy Thích Tâm Phúc”.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Phúc 8 năm tù về hai tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

HĐXX tuyên án đối với Thích Tâm Phúc.jpg
Chủ tọa phiên tòa Hà Thị Xuân Lan - Chánh tòa hình sự, TAND huyện Củ Chi tuyên án. Ảnh: HOÀNG GIANG

Theo HĐXX, căn cứ vào hồ sơ vụ án và thẩm vấn tại tòa, có đủ căn cứ xác định, Nguyễn Minh Phúc đã có hành vi liên hệ 2 chủ tài khoản Zalo để cung cấp thông tin của bà T và thuê làm giả 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã tách thửa. Từ đó, bị cáo Phúc đã chiếm đoạt của bà T số tiền 70 triệu đồng.

HĐXX nhận định, bản thân bị cáo Phúc biết hành vi của mình là vi phạm pháp luật nhưng vì mục đích có tiền tiêu xài cá nhân, đã đưa ra thông tin gian dối để thực hiện hành vi phạm tội, chiếm đoạt tài sản của bà T.

Hành vi của bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm quyền sở hữu tài sản của công dân được pháp luật bảo vệ nên cần có mức hình phạt để răn đe, phòng ngừa chung.

HĐXX cũng xét thấy bị cáo không có tiết tăng nặng; về tình tiết giảm nhẹ, bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và gia đình đã khắc phục toàn bộ thiệt hại nên xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt.

Đối với các giấy tờ giả, gồm: 1 giấy chứng nhận tăng ni, thể danh: Thích Tâm Phúc; 1 bằng Thạc sĩ Luật kinh tế và 1 bằng Tiến sĩ ngành Luật tôn giáo; 1 giấy chứng nhận điệp thọ... HĐXX tuyên tiếp tục lưu hồ sơ vụ án.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm