Nhận hối lộ, 10 bị cáo tại Trung tâm đăng kiểm ở Phú Yên lãnh án

(PLO)- Các bị cáo là lãnh đạo, nhân viên của Trung tâm đăng kiểm ở Phú Yên bị tuyên từ hai năm đến 17 năm tù về tội nhận hối lộ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau bốn ngày xét xử, sáng 4-9, TAND tỉnh Phú Yên đã tuyên án vụ nhận hối lộ xảy ra tại Trung tâm Đăng kiểm 78-02D thuộc Công ty Đăng kiểm Bách Việt, có trụ sở ở xã Suối Bạc, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên.

Chủ tịch hội đồng thành viên lãnh 17 năm tù

Trong vụ án này có 10 bị cáo là lãnh đạo, nhân viên thuộc Công ty đăng kiểm Bách Việt, bị tuyên án về tội nhận hối lộ.

Cụ thể, bị cáo Ngô Thị Thu Hằng (Chủ tịch hội đồng thành viên) bị phạt 17 năm tù; Phan Đình Thám (Tổng giám đốc) bị phạt 15 năm tù.

Trung tâm đăng kiểm ở Phú Yên.jpg
Bị cáo Ngô Thị Thu Hằng lãnh án 17 năm tù. Ảnh: T.MINH

Phan Trung Hiếu (Phó giám đốc) 10 năm tù, tổng hợp với bản án một năm sáu tháng tù về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ do TAND tỉnh Phú Yên tuyên trước đó, bị cáo Hiếu phải chấp hành 11 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Lê Tự Trị (đăng kiểm viên) bị tuyên phạt sáu năm tù. Tổng hợp với bản án bốn năm sáu tháng tù về tội nhận hối lộ do TAND huyện Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận tuyên trước đó, bị cáo Trị phải chấp hành án 10 năm 6 tháng tù.

HĐXX cũng tuyên phạt bị cáo Nguyễn Châu Kim Long (đăng kiểm viên) bảy năm tù, Phạm Xuân Hưng (nguyên giám đốc Trung tâm đăng kiểm) bảy năm tù, Võ Quốc Nhiên (đăng kiểm viên) bảy năm tù, Nguyễn Thị Phấn (thủ quỹ) hai năm sáu tháng tù, Nguyễn Thị Mỹ Hiền (kế toán) hai năm sáu tháng tù và Trần Quốc Bảo (nhân viên) năm năm tù.

Ngoài ra HĐXX còn tuyên phạt bổ sung các bị cáo bồi thường từ 30-80 triệu đồng.

Thống nhất bỏ qua lỗi vi phạm để nhận tiền chủ xe, tài xế

Theo hồ sơ vụ án, Công ty TNHH đăng kiểm Bách Việt, do các bị cáo Hằng, Thám và bà Ngô Thị Thu Hương góp vốn thành lập, ngành nghề kinh doanh kiểm tra và phân tích kỹ thuật (đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải).

Công ty Bách Việt thành lập Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Bách Việt mã số 78-02D và được Cục Đăng kiểm, Bộ Giao thông Vận tải cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới, số lượng một dây chuyền kiểm định loại 2, bắt đầu hoạt động đăng kiểm từ ngày 12-10-2020.

Từ ngày 12-10-2020 đến ngày 6-12-2022, tại Trung tâm đăng kiểm 78-02D tiến hành kiểm định 6.207 phương tiện xe cơ giới với 13.720 lượt đăng kiểm. Khi kiểm tra phát hiện phương tiện xe cơ giới không đủ điều kiện đã gặp chủ xe, lái xe thông báo lỗi và gợi ý đưa thêm tiền thì không cần mang xe đi sửa chữa mà sẽ được bỏ qua lỗi, cấp giấy chứng nhận và tem kiểm định.

1.jpg
Các bị cáo tại tòa sơ thẩm. Ảnh: T.MINH

Số tiền chủ xe phải đưa thêm từ 100.000 đến 400.000 đồng để bỏ qua các lỗi liên quan đến đèn, phanh, lốp, khí thải và 1-3 triệu đồng để bỏ qua các lỗi cơi nới thùng xe, gắn thêm tời kéo, độ thêm cầu xe.

Cơ quan tố tụng cáo buộc, các bị cáo Hằng, Thám, Hiếu, Nhiên, Hưng, Long, Trị, Phấn, Hiền, Bảo và Hoàn đã thống nhất nhận tiền của chủ xe, lái xe bỏ qua lỗi vi phạm của phương khi kiểm định, ký cấp giấy chứng nhận và tem kiểm định với số tiền hơn 5,3 tỉ đồng.

Trong đó, cụ thể số tiền từng bị cáo tham gia nhận theo thời gian làm việc như sau: bị cáo Hằng, Thám, Hiếu, Nhiên, Phấn, Hiền hơn 5,3 tỉ đồng; Hưng hơn 5 tỉ đồng, Long hơn 3,3 tỉ đồng, Bảo hơn 3 tỉ đồng, Hoàn gần 2 tỉ đồng và Trị hơn 1,4 tỉ đồng. Trong đó có nhiều lần các bị cáo tham gia nhận từ 2 triệu đồng trở lên.

Số tiền trên các bị cáo ăn chia cụ thể như sau: bị cáo Hằng hơn 4,1 tỉ đồng, Hưng hơn 2,6 tỉ đồng, Nhiên hơn 256 triệu đồng, Long hơn 200 triệu đồng, Trị hơn 100 triệu đồng, Hiếu gần 90 triệu đồng, Bảo hơn 42 triệu đồng, Hoàn hơn 40 triệu đồng, Hiền hơn 27 triệu đồng, Phấn hơn 27 triệu đồng.

Trong khi đó, bị cáo Thám nhận tiền lương hàng tháng và chi phí sinh hoạt hàng ngày do Hằng trả từ nguồn tiền Hằng được chia.

Tại tòa, các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra trong quá trình giải quyết vụ án, đã nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính tổng cộng 5,3 tỉ đồng đồng.

Đối với bà Ngô Thị Thu Hương không tham gia điều hành, quản lý Công ty Bách Việt và Trung tâm đăng kiểm 78-02D, không biết việc nhận thêm tiền bỏ qua lỗi vi phạm của phương tiện khi kiểm định, không được hưởng lợi từ số tiền trên nên không đồng phạm với các bị can.

76 chủ xe, lái xe nhiều lần đưa tiền khi đăng kiểm ô tô, nhưng đã chủ động khai báo trước khi bị phát hiện, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra nên được miễn trách nhiệm hình sự.

Các bị cáo Hằng, Thám còn đầu tư xây dựng Trung tâm đăng kiểm 47-06D tại huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk và cũng đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố, xét xử về tội nhận hối lộ.

Bị cáo Phạm Văn Hoàn đã bỏ trốn, cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã và quyết định tách vụ án hình sự khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm