Nhật Bản chấp kèo, Costa Rica quyết tử

(PLO)- Những chiến binh Samurai xanh đã vượt qua hàng phòng ngự thép của tuyển Đức để giành chiến thắng 2-1 trong trận mở màn World Cup nhưng đội trưởng Maya Yoshida cho biết Nhật Bản không thể chủ quan trước Costa Rica vào chiều 27-11.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Rất khó tin Nhật Bản ngược dòng đánh bại người Đức nhưng điều đó đã thành hiện thực và giờ đây thầy trò Yoshida có nhiều cơ hội đi vào vòng loại trực tiếp khi họ đối mặt với một Costa Rica vừa bị thương nặng ở bảng E World Cup 2022. Với chiến tích đó, Nhật Bản nằm kèo trên với tỉ lệ chấp Costa Rica 1 trái 1/4.

Đại diện bóng đá Trung Mỹ đã mở chiến dịch của họ với thất bại 0-7 trước đối thủ hùng mạnh Tây Ban Nha nhưng thủ quân Yoshida khẳng định Nhật Bản sẽ không xem nhẹ đối thủ của họ.

“Sự chú ý đang đổ dồn vào chúng tôi sau trận đấu trước và Nhật Bản phải đảm bảo rằng mình không thể chơi quá tệ” - hậu vệ Yoshida cho biết - "Đừng nhầm lẫn và chủ quan ở mọi trận đấu. Dĩ nhiên, khi bạn giành chiến thắng, bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Chúng tôi phải bình tĩnh, chuẩn bị tốt và tập trung vào kế hoạch để giành chiến thắng”.

Nhật Bản có nhiều lợi thế tâm lý trong cuộc đụng độ với Costa Rica. Ảnh: GETTY.

Nhật Bản có nhiều lợi thế tâm lý trong cuộc đụng độ với Costa Rica. Ảnh: GETTY.

Yoshida chia sẻ các phương tiện truyền thông Nhật Bản có xu hướng tập trung vào các trận đấu của đội nhà với các đối thủ nặng ký của châu Âu là tuyển Đức và Tây Ban Nha kể từ sau lễ bốc thăm, với cuộc đụng độ với Costa Rica bị "đẩy sang một bên".

Đội trưởng Nhật Bản cảnh giác với phản ứng của người Costa Rica sau trận họ bị Tây Ban Nha sỉ nhục. “Costa Rica đã bị hạ gục trong trận đấu trước nên tôi nghĩ họ sẽ thực sự làm điều gì đó để lấy lại thế diện” – Yoshida bày tỏ - "Không có đội nào dễ dàng tại World Cup. Họ sẽ chiến đấu vì niềm tự hào của đất nước họ và chúng tôi phải chuẩn bị tinh thần để đối phó với điều đó".

Trong khi đó, HLV Luis Fernando Suarez cho biết Costa Rica "không chết" tại World Cup sau khi bị Tây Ban Nha vùi dập 7-0 và sẽ không từ bỏ một suất vào vòng 16 đội với một tinh thần chiến đấu khác. Costa Rica cố gắng lấy lại những gì đã mất trong chiến dịch của họ ở Qatar khi đối mặt với Nhật Bản. Ông Suarez nói rằng họ "vẫn còn cơ hội" để tiến lên ở bảng E.

HLV Luis Fernando Suarez tiết lộ ông sẽ thay đổi cách chơi và đội hình khi đối đầu Nhật Bản. Ảnh: GETTY.

HLV Luis Fernando Suarez tiết lộ ông sẽ thay đổi cách chơi và đội hình khi đối đầu Nhật Bản. Ảnh: GETTY.

Nhà cầm quân lão luyện thừa nhận rằng Costa Rica sẽ cần phải cải thiện đáng kể màn trình diễn sau khi bị Tây Ban Nha chơi lấn lướt. “Tôi biết rằng mọi cầu thủ đều nhận thức được những gì họ đã không làm được trong trận đấu, về thể chất, về lối chơi và thậm chí cả về mặt cảm xúc” - Suarez lạc quan nói - "Các cầu thủ nhận thức được rằng họ cần phải có một màn trình diễn khác ở trận gặp Nhật Bản.

Trong ba ngày qua chúng tôi đã làm việc cật lực và tôi có thể thấy rằng chúng tôi đã sẵn sàng để có một màn trình diễn tốt hơn, không lặp lại những sai lầm mà chúng tôi đã mắc phải trước Tây Ban Nha”.

Ông Suarez cũng tiết lộ ông thể thay đổi đội hình xuất phát nhưng nhấn mạnh rằng “đó không chỉ là về những cái tên, mà còn là thái độ chiến đấu”. Ông thừa nhận các học trò "không có nhiều điều tích cực" trước Tây Ban Nha nhưng chắc chắn họ không chịu buông súng ở các trận đấu tiếp theo. “Thông điệp mà tôi cần gửi tới người yêu bóng đá của mình là chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu” - ông Suarez nói giữa sự chỉ trích gay gắt từ các phóng viên người Costa Rica.

Cambell và đồng đội Costa Rica tự tin sẽ đánh bại Nhật Bản, sau cái thua sốc Tây Ban Nha. Ảnh: GETTY.

Cambell và đồng đội Costa Rica tự tin sẽ đánh bại Nhật Bản, sau cái thua sốc Tây Ban Nha. Ảnh: GETTY.

Bất chấp Nhật Bản sẽ bước vào trận đấu một cách tươi mới sau chiến thắng 2-1 tuyệt đẹp trước Đức trong trận mở màn, tiền đạo Joel Campbell của Costa Rica cho biết Samurai xanh sẽ háo hức tiến một bước gần hơn tới vòng loại trực tiếp nhưng anh thề sẽ "không bỏ qua mọi thứ trên sân".

"Chúng tôi sẵn sàng cống hiến mọi thứ nhưng đây là bóng đá và đôi khi mọi thứ không diễn ra như bạn mong đợi" - Campbell, một trong năm cầu thủ của Costa Rica vào tứ kết năm 2014, người bắt đầu trận đấu với Tây Ban Nha, cho biết - "Chúng tôi không biết điều gì sẽ xảy ra trong trận đấu tiếp theo nhưng chúng tôi sẽ mang đến trận đấu tốt nhất của mình".

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm