Bình luận:

Saudi Arabia chơi hay nhưng Ba Lan quá cảnh giác

(PLO)- Trước sự cảnh giác cao độ của Ba Lan, Saudi Arabia không thể tạo thêm bất ngờ tại World Cup 2022.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Saudi Arabia là đội đầu tiên tạo nên địa chấn ở World Cup 2022 sau khi bất ngờ thắng ngược ứng viên vô địch Argentina của Lionel Messi 2-1. Tuy nhiên, khi gặp Ba Lan thì Saudi Arabia không thể làm được điều tương tự và chấp nhận thất bại 0-2.

Lewandowski ghi bàn vào lưới Saudi Arabia. Ảnh: Getty

Lewandowski ghi bàn vào lưới Saudi Arabia. Ảnh: Getty

Ba Lan đã cảnh giác Saudi Arabia sau khi rút ra được bài học từ Argentina. Mặt khác Ba Lan là đội bóng châu Âu vốn đá thực dụng, khoa học, “đè” đối thủ mềm nhũn trước khi buông ra. Các đội châu Âu hơn phần còn lại của thế giới là chỗ đó, sòng phẳng, không xem thường đối thủ. Khi ra sân bất kể đó là ai, phải cảnh giác đến cùng rồi tính tiếp.

Saudi Arabia đã thất bại trước Ba Lan 0-2 và rất khó làm nên chuyện trước Mexico còn khó chịu hơn cả Ba Lan. Mexico mang dáng dấp của một đội bóng lém lĩnh, thông minh, đá bóng giỏi và cực quái. Mọi thứ Mexico đều tỏ ra nhỉnh hơn Saudi Arabia.

Các cầu thủ Saudi Arabia quái hơn so với Việt Nam, còn Argentina thì trả giá cho bài học xem thường đối thủ, nhưng Ba Lan thì không.

Có một chút tiếc nuối cho Saudi Arabia khi họ chơi sòng phẳng với Ba Lan, nếu không muốn nói là hay hơn. Saudi Arabia cầm bóng nhiều hơn, tấn công nhiều hơn và dứt điểm nhiều hơn nhưng lại vô duyên đến lạ trước khung thành Ba Lan.

Như người ta thường nói, tấn công nhiều mà không ghi được bàn thì phải trả giá và Ba Lan đã trừng phạt Saudi Arabia bằng 2 bàn thắng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm