Nhiều công viên ở TP.HCM đã 'thay áo mới' bắt mắt

Nhiều công viên ở TP.HCM đã 'thay áo mới' bắt mắt

(PLO)- Một số công viên lớn trên địa bàn TP.HCM đã hoàn thiện việc trang trí mỹ thuật để đón năm mới 2024.

Theo ghi nhận của PV ngày sáng 29-12, các công viên trên địa bàn TP.HCM như: Công viên Lê Văn Tám, công viên Gia Định, tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (trên đường Nguyễn Huệ, quận 1) hầu như đã hoàn thiện việc trang trí mỹ thuật để phục vụ người dân trong dịp Tết Dương lịch 2024.

Tại công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh các du khách đã check-in. Ảnh: HOÀNG HIẾU.
Mảng hoa trang trí tại khu vực tại công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hoàn thiện. Các du khách hào hứng check-in. Ảnh: HOÀNG HIẾU.

Tại các địa điểm nói trên, các công nhân cũng tích cực vun đất, tưới nước nhằm đảm bảo các loại hoa luôn tươi và khoe sắc trong dịp Tết Dương lịch sắp tới.

Dự kiến việc trang trí các công viên sẽ hoàn thành 100% tiến độ trước ngày nghỉ Tết Dương lịch 2024 để phục vụ người dân, góp phần tạo không khí hứng khởi cho năm 2024.

cong-vien-5458.jpg
Mảng hoa được trang trí bắt mắt, tạo mỹ quan đô thị và thu hút nhiều du khách check-in. Ảnh: HOÀNG HIẾU.

Bạn Anh Thư, du khách check in tại khu vực Công viên tượng đài Hồ Chí Minh, hào hứng chia sẻ, mỗi năm khu vực tượng đài của Bác Hồ được trang trí nhiều loài hoa đầy màu sắc, rất bắt mắt.

cong-vien-6-8647.jpg
Cổng chào năm mới 2024 tại Công viên Gia Định. Ảnh : HOÀNG HIẾU.

Công viên Gia Định cũng đã hoàn thành trang trí cổng chào năm 2024. Chị Thùy (người đi bộ khu vực công viên Gia Định) phấn khởi cho biết, công viên năm nay trang trí quá bắt mắt, rất nhiều loài hoa khác nhau được trồng, tạo cảnh quan đẹp cho khu vực.

Tương tự, Công viên Lê Văn Tám (quận 1) cũng hoàn thành trang trí mỹ thuật với ý tưởng những chiếc thuyền hoa, tạo không khí hứng khởi, tươi vui cho dịp đầu năm 2024.

cong-vien-3-6633.jpg
Những chiếc thuyền hoa đặc sắc tại công viên Lê Văn Tám. Ảnh: HOÀNG HIẾU.

Mỗi địa điểm công viên trên sẽ được trang trí theo những chủ đề khác nhau, vừa tạo ra những phong cảnh đa dạng nhiều màu sắc, vừa tạo mỹ quan đô thị cho TP.

cong-vien-9-6696.jpg
Công viên Gia Định B, hàng loạt loài hoa rực rỡ khoe sắc. Ảnh: HOÀNG HIẾU.
cong-vien-8-4394-6073.jpg
Vòng xoay Nguyễn Thái Sơn đã hoàn thành trang trí với hai loài hoa
chủ đạo là cúc vàng và trạng nguyên đỏ. Ảnh: HOÀNG HIẾU.

Trao đổi với PLO, ông Hồ Hữu Hải, Phó phòng công viên cây xanh – Trung tâm Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM, chia sẻ: Việc tạo mỹ quan đô thị là một trong những yếu tố rất quan trọng, không chỉ tạo diện mạo mới cho đô thị TP nói chung, mà còn góp phần thu hút du khách.

Theo ông Hải, việc lên ý tưởng trang trí cho các công viên trên địa bàn TP đã được ngành chức năng lên kế hoạch từ lâu. Ngành chức năng đang thực hiện theo đúng kế hoạch và đúng tiến độ. Việc trang trí hiện tại gần như đã hoàn thành 100% để phục vụ cho người dân trong dịp Tết Dương lịch 2024 này.

Đọc thêm